Hai tướng công an, quân đội được giới thiệu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Như Ý
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Như Ý
TPO - Thượng tướng Trần Quang Phương, thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng hai nhân sự khác lần đầu được giới thiệu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.

Sáng 20/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đáng chú ý, có 4 nhân sự lần đầu được giới thiệu để bầu vào Quốc hội khoá mới.

4 nhân sự được giới thiệu bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gồm: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; và Thứ trưởng Bộ công an Lê Tấn Tới.

Trong đó, Thượng tướng Trần Quang Phương được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, thay Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Ông Trần Quang Phương sinh ngày sinh: 06/5/1961, quê Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Thượng tướng Trần Quang Phương là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XV, Đoàn Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an sinh ngày 4/4/1969, quê quán Cà Mau, có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành luật. Ông Lê Tấn Tới là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội các khoá XIV, XV (đoàn Long An).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường ngày sinh: 19/6/1967, quê quán: Bình Dương, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Nguyễn Phú Cường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá XV, đoàn Đồng Nai

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm ngày sinh: 23/12/1973, quê quán Đắk Lắk, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá XV, Đoàn Gia Lai.

Nhân sự khối Quốc hội khoá XIV có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải.

Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Thanh.

Phó chủ tịch Quốc hội - đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt sẽ nghỉ sau khi kiện toàn nhân sự Quốc hội khoá mới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.