Hai thủ tướng, một thượng nghị sĩ tranh giành quyền kiểm soát Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Cố Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh: AP
Cố Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh: AP
TPO - Ông Joseph Lambert - người được Thượng viện Haiti đề cử làm lãnh đạo lâm thời hôm thứ Sáu, đã chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức tổng thống. 

Tuy nhiên, theo Sputnik, lễ nhậm chức - dự kiến diễn ra chiều thứ Bảy - đã bị hoãn.

“Các thượng nghị sĩ đã quyết định hoãn lễ tuyên thệ. Họ đều muốn có mặt để tham gia sự kiện. Như cầu cấp thiết hiện tại là gây dựng lại hi vọng ở Haiti”, ông Lambert viết trên Twitter hôm thứ Bảy.

Quốc hội Haiti đã buộc phải giải tán đầu năm 2020, khi các nghị sĩ kết thúc nhiệm kỳ mà không có người tiếp quản. Hiện chỉ còn đúng 10 thượng nghị sĩ, tương đương một phần ba thượng viện, còn làm việc do chưa hết nhiệm kỳ dân cử. Nhóm này được dẫn đầu bởi ông Joseph Lambert.

Nhóm thượng nghị sĩ đã thông qua một nghị quyết vào thứ Sáu, trong đó tuyên bố ông Lambert sẽ là tổng thống lâm thời sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Ông Lambert sẽ tuyên thệ tại quốc hội, và sẽ lập tức bắt tay vào thành lập chính phủ mới.

Cùng lúc đó, một số đảng phái chính trị ở Haiti được cho là đã kí một bản cam kết, tuyên bố rằng bác sĩ Ariel Henry - người được ông Moise bổ nhiệm làm thủ tướng hai ngày trước vụ ám sát, nên là người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc.

Vì chưa chính thức nhậm chức, nên ông Henry chưa kịp thành lập chính phủ mới. Vào thời điểm ông Moise bị ám sát, người đảm nhiệm chức vụ quyền Thủ tướng Haiti là ông Claude Joseph.

Ngay sau vụ việc, ông Joseph đã tuyên bố sẽ tiếp quản quyền lực từ ông Moise. Vị thủ tướng này đang trông cậy vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để tiếp tục nắm quyền cho đến khi các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội được tổ chức vào ngày 26/9.

Ông Joseph phớt lờ nghị quyết mới nhất của nhóm thượng nghị sĩ Haiti, vì thượng viện Haiti đã không còn hiệu lực hoạt động do có quá nhiều ghế đang bỏ trống.

Theo cảnh sát Haiti, một nhóm gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti đã bắn hạ Tổng thống Jovenel Moise tại nhà riêng hôm thứ Tư.

Động cơ vụ ám sát vẫn chưa được xác định. Trước khi qua đời, ông Moise đã bị phe đối lập cáo buộc “tham quyền cố vị” vì không tổ chức bầu cử theo kế hoạch.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.