Hai thiếu nữ người Áo trốn nhà gia nhập phiến quân IS

Nhiều công dân châu Âu gia nhập IS để tham gia "thánh chiến"
Nhiều công dân châu Âu gia nhập IS để tham gia "thánh chiến"
TPO - Một thiếu nữ 14 tuổi ở Áo đã cùng cô bạn 15 tuổi trốn gia đình để gia nhập tổ chức Hồi giáo Iraq (IS). Trong đó, bố mẹ của thiếu nữ 15 tuổi là người Áo gốc Iraq, đã định cư tại Áo 20 năm.

Theo Bộ Nội vụ Áo, thiếu nữ nói trên cùng bạn đều ở thủ đô Vienna (Áo), ban đầu được báo cáo bị mất tích. Một cô gái thứ 3 cũng mới 17 tuổi, định gia nhập nhóm này ở Graz, thành phố lớn thứ 2 ở Áo. Tuy nhiên, cảm thấy nghi ngờ về túi hành lý quá lớn, người mẹ đã giữ con gái ở lại, sau đó quyết định gọi điện thông báo cho cảnh sát.

Cảnh sát Áo nhờ vậy đã nắm được thông tin và giữ cả 2 thiếu nữ còn lại.

Theo RT, 3 thiếu nữ nói trên đều sinh ra ở Áo. Bố mẹ của thiếu nữ 15 tuổi là người Áo gốc Iraq, đã định cư tại Áo 20 năm. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao các thiếu nữ trên quyết định gia nhập IS.

Các thiếu nữ cho biết họ không thích nước Áo, và có ý định gia nhập IS tại Iraq hoặc Syria. Bộ Nội vụ Áo từ chối tiết lộ thông tin về kế hoạch 3 thiếu nữ trên định thực hiện khi tham gia IS.

Theo RT, đây không phải trường hợp đầu tiên một công dân Áo tìm cách gia nhập IS. Hồi Tháng Tư, 2 cô gái ở thủ đô Vienna, Samra Kesinovic, 16 tuổi và Sabina Selimovic, 15 tuổi đã đột nhiên biến mất khỏi gia đình. Các chỉ dẫn sau đó đi đến kết luận cả 2 đã trốn khỏi đất nước để tham gia “thánh chiến”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.