Hai thiếu nữ bị tra tấn bằng búa đinh, ép bán dâm

Hai thiếu nữ bị tra tấn bằng búa đinh, ép bán dâm
Sau khi đưa các nạn nhân đi khám trinh xem còn "zin" hay không, chúng bắt hai cô khỏa thân để nhìn ngắm rồi đẩy họ vào phòng với khách mua dâm. Gặp phải sự phản kháng của hai cô gái, nhóm “hung thần bảo kê” giao cho Nguyễn Văn Du nhiệm vụ vào cưỡng hiếp và dùng búa đinh để tra tấn…

Hai thiếu nữ bị tra tấn bằng búa đinh, ép bán dâm

> Nữ sinh bị bắt cóc, tra tấn và ép bán dâm

Sau khi đưa các nạn nhân đi khám trinh xem còn "zin" hay không, chúng bắt hai cô khỏa thân để nhìn ngắm rồi đẩy họ vào phòng với khách mua dâm. Gặp phải sự phản kháng của hai cô gái, nhóm “hung thần bảo kê” giao cho Nguyễn Văn Du nhiệm vụ vào cưỡng hiếp và dùng búa đinh để tra tấn…

Đối tượng Đào Duy Vinh, Nguyễn Văn Du và Nguyễn Văn Giang (từ trái qua phải)
Đối tượng Đào Duy Vinh, Nguyễn Văn Du và Nguyễn Văn Giang (từ trái qua phải).

Địa ngục

Liên quan tới vụ bắt cóc hai thiếu nữ để ép bán trinh, ngày 15-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Du (SN 1968, trú tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) về hành vi “hiếp dâm” và “bắt giữ người trái pháp luật”; ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1994, trú tại thôn Lương Đỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nguyễn Văn Du là đối tượng cầm đầu vụ án mới đầu thú cơ quan pháp luật. Trước đó, do thấy các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên và Hà Nam truy bắt gắt gao, Du đã phải trốn chui lủi nhiều nơi. Đọc báo thấy đồng bọn bị bắt, biết không thể trốn thoát, Du đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Các điều tra viên lập tức lấy lời khai của đối tượng này để làm rõ hành vi phạm tội của nhóm bảo kê và những ngày tháng “địa ngục trần gian” của hai cô gái trong “động quỷ” cà phê 68.

Theo lời khai của Du, hắn cũng mới làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê số 68 (Giai Phạm, Yên Mỹ) được khoảng 3 tháng. Chiều 17-2, trong lúc đang trông quán thì hắn thấy Nguyễn Thị Hương đưa Ngọc và Chinh về quán nhằm mục đích ép hai thiếu nữ này bán dâm.

Thấy hai cô gái còn khá trẻ nên Du nghĩ ngay đến việc bán trinh của những thiếu nữ này. Ngay tối 17-2, Du là người trực tiếp đưa Ngọc và Chinh đi kiểm tra trinh tiết của hai cô gái. Thấy có món hời, Du chỉ đạo đàn em gấp rút tìm khách mua trinh với giá hàng chục triệu đồng.

Những ngày sau đó, Du nhiều lần ép Ngọc, Chinh phải bán dâm, nhưng khi hai thiếu nữ này phản đối hắn đã nhiều lần hành hung họ không thương tiếc. Đặc biệt, tối ngày 21-2-2011, Du đưa nạn nhân Chinh vào phòng đe dọa, bắt cô gái tự cởi quần áo để tiếp khách.

Tuy nhiên, khi Chinh kiên quyết từ chối thì hắn dùng tay, chân đánh đập và hãm hiếp cô gái này ngay tại phòng. Tại đây, Du dùng gậy, búa đinh đập vào đầu gối, mắt cá chân của nạn nhân để uy hiếp tinh thần. Cứ khoảng 15 phút, Du lại vào phòng dọa nạt, bắt ép Chinh phải tiếp khách. Thậm chí, tên này còn cùng đồng bọn bỏ đói nạn nhân nhằm bắt nạn nhân phải khuất phục.

Tra tấn thiếu nữ bằng gậy sắt

Trưa ngày 23-2, sau khi Ngọc trốn thoát, Du tiếp tục ép Chinh vào phòng xâm hại, mặc cho cô gái khóc lóc, van xin. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn đã nhẫn tâm dùng búa, gậy sắt đánh gẫy tay Chinh nhằm ép thiếu nữ này chỉ chỗ Ngọc đang lẩn trốn. Du cùng đồng bọn vừa đánh đập, vừa cười cợt khả ố. Khi thấy cô gái sắp ngất xỉu vì sợ hãi, Du còn đang tâm vạch quần vạch áo Chinh ra để khảo búa vào những phần nhạy cảm trên cơ thể.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Hưng Yên còn làm rõ, ngoài Du và Vinh, liên quan đến việc bắt giữ, nhốt hai cô gái vào phòng còn có đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1994, trú tại thôn Lương Đỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh).

Theo điều tra của cơ quan Công an, Giang đã theo đối tượng Vinh xuống làm bảo vệ tại quán cà phê số 68 và ăn ngủ ở đây. Theo đó, Giang được giao nhiệm vụ canh gác, khóa trái cửa, nhốt hai cô gái trong phòng, canh gác không cho Ngọc và Chinh chạy trốn.

Đêm 18-2, trong lần bỏ trốn đầu tiên của hai cô gái, Giang cùng các đối tượng trong quán khống chế, bắt hai nạn nhân lại, đánh đập. Trong vụ án này, Giang tham gia hết sức tích cực.

Hiện tại, do đối tượng Nguyễn Văn Giang vẫn đang bỏ trốn nên Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Hiện Giang đã bị Công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đang làm rõ vài trò liên quan của chủ quán và đối tượng Nguyễn Thị Hương để xử lý trước pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo B.Minh-N.Khánh
Gia đình&Xã hội


Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.