Hai thiếu niên trộm tiền công đức để mua sắm điện thoại

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được
TPO - Lợi dụng sơ hở của của người quản lý ở Khu di tích, đền chùa, ba đối tượng đột nhập trộm hòm công đức lấy tiền mua điện thoại và tiêu xài cá nhân.  

Ngày 25/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhận tin báo tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc bị kẻ gian lấy trộm một hòm công đức. 

Sau hai ngày điều tra, Công an huyện Can Lộc làm rõ ba đối tượng gồm Dương Quốc Anh (SN 2004), Phạm Bảo Hùng (SN 2004) và Hoàng Văn Trường (SN 2003), cùng trú tại thôn Ngọc lâm, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc có hành vi lấy trộm hòm công đức.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm điện thoại di động nên rủ nhau đến các Khu di tích, đền chùa thăm dò để trộm hòm công đức.

Sau khi lấy trộm hòm công đức tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, các đối tượng đưa lên đồi phá lấy tiền bên trong trị giá gần 38 triệu đồng. Có tiền, các đối tượng mua 3 điện thoại di động với giá hơn 11 triệu đồng. Số tiền còn lại giao cho một đối tượng giữ để tiêu xài.

Vào tháng 2/2019, ba đối tượng này đột nhập chùa Bụt tại xã Phú Lộc trộm hòm công đức bên trong khoảng gần 1 triệu đồng.

Công an huyện Can Lộc thu giữ 3 chiếc điện thoại di động và số tiền hơn 26 triệu đồng của nhóm đối tượng này để điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.