Hai thanh niên dí điện, đâm liên tiếp lái xe ôm để cướp

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
Chiều 29/7, các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện ông Lê Viết Trình (SN 1948, trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) đang phải điều trị tích cực do vết thương quá nặng.

Khoảng 11h ngày 26/7, ông Trình (làm nghề lái xe ôm) chở hai thanh niên từ khu vực ngã ba Voi đi xã Quảng Yên (Quảng Xương). Khi đến đoạn đường vắng, xe vừa dừng thì bất ngờ thanh niên ngồi sau dùng dùi cui điện dí thẳng vào người ông Trình khiến nạn nhân gục xuống.

Tiếp đó, thanh niên còn lại dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Trình rồi cả hai lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Phát hiện có người bị nạn, người dân và chính quyền địa phương đã đưa ông Trình đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bác sỹ Hà Đình Thùy cho biết, ông Lê Viết Trình bị đâm nhiều nhát và được đưa vào nhập viện lúc 15h30 ngày 26/7. Khi nhập viện, ông Trình trong tình trạng đa chấn thương, biểu hiện da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, vả mồ hôi…

Sau khi tiến hành cấp cứu và điều trị, đến chiều 29/7, ông Trình cơ bản đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được tiếp tục điều trị tích cực.

Vụ án đang được Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG