Hai tàu cá gặp nạn, 7 ngư dân mất tích trong sóng dữ

Các lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các ngư dân mất tích. Ảnh: Minh họa.
Các lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các ngư dân mất tích. Ảnh: Minh họa.
TPO - Sáng 29/7, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, có 2 tàu cá của Thanh Hóa bị đánh chìm và 7 thuyền viên còn mất tích.

Thông tin từ Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng, hồi 14h ngày 27/7, tàu cá TH 91287/7 ngư dân, do ông Đặng Văn Toanh ở Hưng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, di chuyển từ đảo Bạch Long Vĩ về cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Một ngư dân (anh Nguyễn Văn Tuấn, SN 1992) ở Ngư Lộc (Hậu Lộc,Thanh Hóa) bị trôi vào khu vực biển trước Đồn Cô Tô đang được cấp cứu; 6 thuyền viên còn lại mất tích. Hiện các lực lượng chức năng ở Quảng Ninh đang tích cực phối hợp tìm kiếm.

Cũng khoảng 16h ngày 27/7, ở vị trí các đảo Long Châu (Hải Phòng) khoảng 9 hải lý về phía đông nam, một tàu các khác của ngư dân Thanh Hóa là TH 90446/ chở 8 người, cũng bị sóng lớn đánh chìm.

Trong đó, 7 ngư dân của tàu trên được tàu cá TH 90210 TS cứu an toàn, còn 1 người bị mất tích.  Nhận được thông tin, Biên phòng Hải Phòng, Thanh Hóa đã phát thông tin, huy động các tàu hoạt động gần đó tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Đến sáng nay (29/7), lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cùng ngư dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 ngư dân mất tích trong hai vụ chìm tàu kể trên. 

Ngoài ra, lúc 4h ngày 28/7, tại khu vực biển Hải Hậu, Giao Thủy (tỉnh Nam Định), 1 bè mảng có 2 ngư dân cũng bị sóng to đánh lật. Biên phòng Nam Định đã kịp thời cử các cán bộ chiến sỹ, huy động thêm huy động 1 tàu ngư dân, đến 9h cùng ngày đã được cứu an toàn.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, do mưa lũ lớn, ở Quảng Ninh đã làm 17 người chết, gần 3.000 nhà bị ngập. Về giao thông, Quốc lộ 18A bị ngập cục bộ tại các vị trí Km137, Km144, Km135, Km157.

Tại Điện Biên, cũng do mưa lớn đã gây thiệt hại tại huyện Nậm Pồ, Tuần Giáo và Thị xã Mường Lay.  Mua lũ làm 40 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất, 26 ha lúa và hoa màu bị ngập úng vùi lấp, 4 cầu tạm và 13m ngầm tràn bị trôi, trên 2.500 m kênh mương bị sạt lở, vùi lấp; 30 km kênh bị sập, gẫy...

MỚI - NÓNG