Hai sinh viên Đà Nẵng mua bán gần 1,5kg cần sa

TPO - Bưu phẩm do Tuyên đặt mua ở Cần Thơ qua mạng xã hội Faebook, gồm 4 gói cần sa được gói lẫn cùng quần áo cũ.

Ngày 16/9, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng, thu gần 1,5 kg cần sa.

Trước đó, chiều 13/9, tại đường Võ Văn Kiệt (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang Đinh Phạm Tuyên (21 tuổi, trú tổ 37, phường Hòa Thuận Tây, quận Cẩm Lệ) đang bán ma túy cho đối tượng nghiện.

Lực lượng chức năng thu giữ  23 gói ma túy dạng cần sa, trọng lượng 50gram cùng 22,5 triệu đồng tiền mặt. Tuyên khai nhận số tiền trên có được do bán ma túy.

Hai sinh viên Đà Nẵng mua bán gần 1,5kg cần sa ảnh 1  Đối tượng Đinh Phạm Tuyên. 

Mở rộng điều tra, ngày 14/9, lực lượng chức năng khám xét phòng trọ của Nguyễn Hổ (21 tuổi, trú xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) ở đường Cao Thắng (quận Hải Châu) thu giữ 22 gói ma túy dạng cần sa, trọng lượng khoảng 300 gram.

Hai sinh viên Đà Nẵng mua bán gần 1,5kg cần sa ảnh 2 Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Qua khai báo của Tuyên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ gói bưu phẩm qua 1 công ty chuyển phát nhanh tại TP Đà Nẵng.

Tên người nhận là Nguyễn Tuyên (đường Cao Thắng). Đây là bưu phẩm do Tuyên đặt mua ở Cần Thơ qua mạng xã hội Faebook, gồm 4 gói cần sa, trọng lượng khoảng 1,1kg được gói lẫn cùng quần áo cũ.

Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng cho hay cả hai đối tượng này đang là sinh viên một trường ĐH ở Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.