Hai ‘shipper’ giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để qua chốt kiểm dịch mà không bị kiểm tra giấy tờ, hai thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ. Cả hai bị lập biên bản xử lý vì vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 7/9, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) lập biên bản xử lý 2 thanh niên vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 quốc lộ 13 đoạn ngã ba Suối Cát, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện hai thanh niên mặc đồ dân quân, chạy trên xe mô tô biển số 61B2-08522 lưu thông trên đường.

Hai ‘shipper’ giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch ảnh 1

Hai thanh niên mặc đồ dân quân bị xử lý

Thấy khả nghi, lực lượng chốt kiểm soát tiến hành kiểm tra phát hiện Vũ Quốc H. (SN 2003) điều khiển xe chở Phan Minh H (SN 2004) mặc đồ dân quân để đi giao hàng thực phẩm.

Qua làm việc hai đối tượng khai nhận được người quen cho đồ mặc để qua chốt. Hiện người và phương tiện lực lượng chốt trực đã bàn giao Công an phường Phú Hoà xử lý.

Tài xế thiết bị điện gió núp bóng xe 'luồng xanh' chở người trái quy định

Ngày 7/9, Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, đơn vị và Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện xe ô tô “luồng xanh” vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Hai ‘shipper’ giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch ảnh 2

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) kiểm tra xe đầu kéo chở thiết bị điện gió do anh Đ.V.T. (SN 1991, trú tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) điều khiển. Trên xe lúc này còn có anh P.T.C. (SN 1981, trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai). Xe đầu kéo này của Cty vận tải T.K, lưu thông từ Bà Rịa – Vũng Tàu đi về dự án điện gió ở huyện Đắk Song, Đắk Nông.

Tuy nhiên, anh C. không có phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính kháng nguyên SARS-CoV-2. Ngay lập tức, chốt kiểm soát dịch bệnh đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý anh C. về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Sau đó, anh C. được đưa đi test nhanh và hướng dẫn khai báo y tế.

Hai ‘shipper’ giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch ảnh 3

Lực lượng chức năng tại chốt Cai Chanh làm việc với các tài xế vi phạm

Trước đó, do khai báo gian dối, tùy tiện di chuyển người có kết quả dương tính với SAR-COV-2, ngày 1/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm văn bản yêu cầu xử lý trách nhiệm và kiến nghị Tổng cục Đường bộ (ĐBVN) thu hồi giấy phép lưu hành xe quá khổ đối với Công ty CP đầu tư xây dựng TN.

Cụ thể, có 8 tài xế của Công ty CP đầu tư xây dựng TN biết bản thân dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đã khai báo gian dối, dùng giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để “thông chốt” trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ để vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau đó, Tổng cục thu hồi 25 giấy phép lưu hành xe quá khổ do Tổng Cục ĐBVN đã cấp cho Cty CP Cơ giới TN miền Nam (thuộc Cty TN). Đồng thời, Tổng Cục ĐBVN yêu cầu TN tạm dừng vận chuyển toàn bộ các loại hàng siêu trường, siêu trọng trên toàn quốc.

Phía TN phải báo cáo nguyên nhân vi phạm do không chấp hành quy định pháp luật về phòng chống COVID - 19 khi vận chuyển thiết bị nhà máy điện gió. Đồng thời, đơn vị này phải triển khai ngay các biện pháp khắc phục, giải quyết vi phạm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc xảy ra.

Tài xế chở 13 công nhân điện gió 'né' chốt kiểm dịch

Ngày 8/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã tạm giữ phương tiện, đồng thời làm rõ trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe điều khiển xe khách chở người qua địa bàn không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại địa bàn, Công an xã Diên Phú (TP. Pleiku) phát hiện tài xế Nguyễn Anh Thưởng (SN 1990, trú huyện Phù Cát, Bình Định) được thuê điều khiển ô tô 16 chỗ biển số 77B-019.26 chở 13 người di chuyển hướng từ xã Ia Grăng (huyện Ia Grai, Gia Lai) vào xã Ia Kênh (TP. Pleiku). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thưởng không có giấy phép lái xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Thưởng khai 13 người đi trên xe là công nhân điện của Công ty TNHH Xây lắp điện và Dịch vụ thương mại Đức Thắm (Thanh Hóa) đang tạm trú tại huyện Ia Grai.

Hai ‘shipper’ giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch ảnh 4

Xe ô tô 16 chỗ vi phạm

Được biết, do tất cả người trên xe không có giấy đi đường và chưa được test COVID-19 nên tài xế Thưởng đã điều khiển xe tránh các chốt.

Hiện UBND xã Diên Phú đã ra quyết định xử phạt tài xế Thưởng và 13 trường hợp trên vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Quảng Bình: Tài xế xe tải dương tính SARS-Cov-2 có lịch sử dịch tễ phức tạp

Theo đó, tài xế H.T.D (SN 1995) trú tại xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình là tài xế chuyên lái xe chế độ đổi tài với lái xe ở Lào tại Cửa khẩu Chalo, sau đó lái xe chở hàng về cảng Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và cảng Cửa Lò, Nghệ An.

Lịch sử dịch tễ được tài xế này khai báo trong thời gian 14 ngày vừa qua cho thấy việc đi lại và tiếp xúc của tài xế với nhiều người, nhiều khu vực và rất phức tạp khi tài xế này chở hàng từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Dân Hoá – Minh Hoá – Quảng Bình) toả đi nhiều nơi trong thời gian từ ngày 22-31/8.

Những vị trí tiếp xúc của tài xế: ở quán ăn chị Lài (ở ngã ba Khe Ve) mua cơm hộp lên xe ăn vào các khung giờ khoảng 11h00 và 19h00. Cửa hàng xăng dầu và một số khu vực ở cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cảng Vũng Ấng, cảng Cửa Lò là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Tài xế này đã làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào các ngày 27/8, 31/8, 03/9 lần lượt tại cảng Vũng Áng, TTYT thị xã Cửa Lò, Chốt kiểm dịch y tế trên đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Hà Tĩnh đều cho kết quả âm tính. Tài xế D trở về với gia đình vào ngày 4/9 và có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình, bà con. Tài xế D cũng đến Ngân hàng Agribank Tuyên Hóa, chợ Đồng Lê ghé ăn bún thịt nướng tại quán chị Huyền và có mượn điện thoại chị Hoa để gọi điện.

Đến ngày 7/9, tài xế D có cảm giác sốt, đau đầu, ớn lạnh trong người nên nhờ chị gái đi mua thuốc về uống. Lúc 16h30 tới ra Chốt Kiểm dịch Hương Hóa làm test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 (lặp lại 2 lần) cho kết quả dương tính và sau đó CDC Quảng Bình làm xét nghiệm RT-PCR cho thấy tài xế D. dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã truy vết các trường hợp F1 (khoảng 30 người) và các F2 liên quan nhằm khoanh vùng đối tượng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo báo cáo của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, đến ngày 8/9 toàn tỉnh còn 856 người nhiễm COVID-19, 4170 người F1 đang được cách ly và 10.062 người được cách ly tại nhà. Toàn tỉnh đã tiêm được hơn 82 ngàn liều vắc xin trong đó gần 30 ngàn người được tiêm mũi thứ 2.

Công an huyện Đắk R’lấp cho biết thêm, tối 6/9, lực lượng chức năng đã lập biên bản ông Văn Tiến T. (SN 1970) điều khiển xe ô tô tải chở theo anh Nguyễn Bá S. (SN 1985, cùng trú tại huyện Chư Sê, Gia Lai) vi phạm chống dịch. Cụ thể, phía sau thùng xe ông T. còn chở thêm anh Nguyễn Thanh Ngọc Bảo L. (SN 1993) và anh Phạm Văn T. (SN 1995, cùng trú tại huyện Chư Sê, Gia Lai) để “né” chốt kiểm dịch.

Cùng hành vi tương tự, cơ quan chức năng huyện Đắk R’lấp cũng lập biên bản xử phạt anh Phan Văn H. (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải chở theo anh Cao Hữu Thế K. (SN 2000, trú tại huyện Cư Jút, Đắk Nông). Xe anh H. chở thêm Đậu Trường S. (SN 1999, trú tại huyện Đắk Song, Đắk Nông) ngồi sau thùng xe.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.