Hải quân Trung Quốc tập trận đổ bộ đường biển bằng phà dân sự

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Hải quân-Thủy quân lục chiến PLA tiến hành huấn luyện tấn công đổ bộ hồi giữa tháng 7 năm 2021.
Lực lượng Hải quân-Thủy quân lục chiến PLA tiến hành huấn luyện tấn công đổ bộ hồi giữa tháng 7 năm 2021.
TPO - Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) tuyên bố gần đây đã sử dụng một chiếc phà dân sự loại 10.000 tấn để tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ đường biển.

Theo Global Times (Hoàn cầu thời báo), đây là lần đầu tiên PLA sử dụng một chiếc phà lớn để tập trận. Đầu tháng này, có nói tin rằng Trung Quốc đang sửa đổi các tàu dân sự để sử dụng cho mục đích quân sự, có thể là một cuộc tấn công “nhất thống Đài Loan”.

Các nhà phân tích đã nhấn mạnh cách PLA của Trung Quốc tăng cường khả năng tấn công đổ bộ do Mỹ "can thiệp ngày càng tăng" vào vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đây, PLA đã sử dụng các tàu dân sự cỡ nghìn tấn để tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ.

Trong cuộc tập trận mới nhất, một đơn vị xe bọc thép của lữ đoàn vũ trang hỗn hợp đổ bộ trực thuộc Tập đoàn quân số 73 của PLA đã sử dụng một bến cảng dân sự và một phà dân sự trong cuộc diễn tập vận chuyển quân đường dài, vượt biển, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 18/8.

“Việc PLA sử dụng các tàu dân sự cho các cuộc tập trận tương tự là điều phổ biến. Nhưng lần này, con tàu được sử dụng là loại lớn có lượng choán nước hơn 10.000 tấn, thay vì loại nhỏ hơn ”, CCTV dẫn lời trung sĩ Wang Hua cho biết.

Hơn một chục loại phương tiện, bao gồm pháo tự hành, xe bọc thép lội nước và xe tải quân sự đã được đưa lên tàu phà ‘Bohai Pearl’, CCTV đưa tin.

Hải quân Trung Quốc tập trận đổ bộ đường biển bằng phà dân sự ảnh 1

Đoạn phim trên CCTV cho thấy hoạt động tập luyện đổ bộ bằng một chiếc phà dân sự.

Đài này cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công trên mặt đất và trên không cùng với các vệ tinh, máy bay không người lái trinh sát của lực lượng thù địch trong quá trình chuyển quân.

Con phà được sử dụng tập trận thuộc sở hữu của Bohai Ferry Group và theo trang web của công ty, tàu phà Bohai Pearl có lượng choán nước 24.000 tấn, với chiều dài 164 mét và chiều rộng 25 mét, và có thể chở hơn 300 phương tiện trên boong.

Các cuộc tập trận kéo dài bốn ngày và đặt nền móng cho các hoạt động cơ động đa chiều và vượt biển có hệ thống của quân đội trong tương lai, bản tin của CCTV cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.