Hải quân Nga vừa tập tấn công tàu sân bay Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
Tàu tuần dương lớp Slava mang tên Varyag
Tàu tuần dương lớp Slava mang tên Varyag
TPO - Nga vừa cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc tập trận trên biển và trên không gần đây được tiến hành ở giữa Thái Bình Dương, bao gồm các cuộc tấn công mô phỏng vào một nhóm tác chiến tàu sân bay.

Mặc dù chưa biết chính xác thời điểm diễn ra cuộc tập trận này, nhưng thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi có thông tin rằng máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor của Không quân Mỹ đã được điều động từ Hawaii để đáp trả các hoạt động của Nga trong khu vực.

Sự hiện diện mạnh mẽ của Nga dường như đã khiến chính phủ Mỹ đưa ra cảnh báo ở mức độ đáng kể, thậm chí có thể là lý do khiến Mỹ điều động một nhóm tàu ​​sân bay vào khu vực để đáp trả, nhưng thông tin chi tiết về chính xác những gì đang diễn ra vẫn còn “nhập nhoạng”.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một tài khoản về các cuộc diễn tập của Hạm đội Thái Bình Dương, được mô tả là đã thực hiện “các nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tấn công tàu sân bay của một kẻ thù giả tưởng”.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình mô phỏng đã được thực hiện bởi soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, tàu tuần dương Varyag, và tàu khu trục lớp Udaloy mang tên Marshal Shaposhnikov, các tàu hộ tống lớp Steregushchiy gồm Aldar Tsydenzhapov, Gromky và Sovershenniy.

Hai nhóm tàu này được nói là hoạt động cách nhau khoảng 500km, một trong hai nhóm đóng vài tàu chiến thù địch.

Tham gia cuộc diễn tập còn có một tàu ngầm Hải quân Nga không được nêu tên và một cặp máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142MZ Bear-F Mod. 4 thuộc chi nhánh hàng không hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương, cất cánh từ Căn cứ Không quân Yelizovo trên bán đảo Kamchatka, được hộ tống bởi máy bay đánh chặn MiG-31BM Foxhound.

Hai phân đội “thực hiện các nhiệm vụ phát hiện, chống lại và thực hiện các cuộc tấn công tên lửa chống lại một nhóm tấn công tàu sân bay của kẻ thù giả tưởng”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Ngoài các cuộc tấn công chống hạm, lực lượng đặc nhiệm cũng kiểm tra khả năng sẵn sàng đối với các nhiệm vụ chống máy bay và chống tàu ngầm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả những việc này đã diễn ra ở một khu vực cách quần đảo Kuril 2.500 dặm về phía đông nam. Thông tin này trùng khớp với các tin tức từ truyền thông Mỹ, nói rằng các tàu chiến Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập ở khu vực cách quần đảo Hawaii 3-500 dặm về phía tây.

Tờ The Honolulu Star Advertiser của Mỹ trích lời một quan chức Mỹ giấu tên

nói rằng cuộc tập trận hải quân của Nga đang diễn ra ở địa điểm cách bang Hawaii “vài trăm dặm về phía tây”.

Các hình ảnh vệ tinh chưa được xác nhận cho thấy một số tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga chỉ cách Honolulu, Hawaii 35 hải lý về phía nam vào ngày 19 tháng 6, khi họ được cho là được “hộ tống” bởi ba tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ và một tàu lớp Sentinel của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Mỹ, mặc dù chưa có thông tin chính thức về diễn biến này.

Về phần mình, những chiếc máy bay chống ngầm Tu-142 của hải quân Nga được nói là đã ở trên không trong 14 giờ, bao quát một vùng biển rộng 6.200 dặm trong quá trình diễn ra cuộc tập trận.

Các máy bay chống ngầm đã được máy bay vận tải Il-78 Midas của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bay ra Thái Bình Dương tiếp thêm nhiên liệu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.