Hải quân Nga có thêm tàu tàng hình

Hải quân Nga có thêm tàu tàng hình
TPO – Sau hơn 2 tháng trì hoãn, Hạm đội Hải quân Caspian của Nga chính thức được bổ sung tàu pháo nhỏ Makhachkala, đóng theo đề án 21630 Buyan vận dụng công nghệ tàng hình.

Nga bắt đầu tập trận lớn tại Địa Trung Hải

Tàu pháo Makhachkala
Tàu pháo Makhachkala. Ảnh: RIA

Hãng RIA Novosti ngày hôm qua, 11-2, dẫn lời đại diện quân khu miền Nam Nga cho biết.

Kế hoạch ban đầu của Makhachkala là gia nhập biên chế trong tháng 11- 2012. Tuy nhiên, vào cuối tháng 11, các phương tiện truyền thông đưa tin về sự thay đổi do tiến trình cung cấp hệ thống pháo A-190 Universal. Đây cũng là lý do làm chậm bàn giao tàu hộ tống-"tàng hình" Boiki đề án 20380.

Tàu tuần tiễu thuộc lớp 21630 Buyan có lượng giãn nước 570 tấn, tốc độ 26 hải lý/h, trang bị những hệ thống vũ khí tiên tiên nhất của Nga, có thiết kế giảm bộc lộ radar giúp tàu có tính năng tàng hình nhất định. Khả năng của lớp tàu này là độc lập tác chiến trong 10 ngày và vượt quãng đường hơn 2.770 km.

Tàu tuần tiễu lớp 21630 được phát triển bởi Cục thiết kế Zelenodolsk (thuộc cộng hòa Tatarstan), triển khai đóng tại nhà máy đóng tàu Almaz, chủ yếu được dùng để bảo vệ khu đặc quyền kinh tế biển quốc gia trong phạm vi 200 hải lý.

Makhachkala là chiếc tàu thứ 5 thuộc 3 lớp tàu cỡ nhỏ khác nhau mà nhà máy đóng tàu Almaz bàn giao cho khách hàng trong năm 2012. Trong tháng 6-2012, nhà máy đã bàn giao 3 tàu cho hải quân Nga bao gồm: 1 tàu tuần tiễu ven bờ kiểu 22460, 2 tàu tuần tiễu ven bờ kiểu 12200 cho lực lượng biên phòng biển và đến tháng 9-2012 họ bàn giao tiếp 01 tàu tuần tiễu ven bờ kiểu 22460 cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nga.

Makhachkala là tàu thứ ba thuộc đề án Buyan. Hai tàu đầu tiên Astrakhan và Volgodonsk đã tham gia thành phần đội tàu Caspian.

Cục thiết kế Zelenodolsk và nhà máy đóng tàu Almaz là thương hiệu nổi tiếng trong công nghiệp đóng tàu Nga, chuyên sản xuất các tàu tuần tiễu, tàu cao tốc, tàu tên lửa và tàu hộ vệ cỡ nhỏ, trong đó có một số loại đang phục vụ trong lực lượng hải quân Việt Nam như: Tàu tuần tiễu kiểu 10412 lớp Svetlyak, tàu hộ vệ đa năng Gepard 3.9…

Tùng Dương
theo RIA, VOR

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.