Hải quân Mỹ sẵn sàng 'đọ' uy lực với Nga tại Biển Đen

Hải quân Mỹ sẵn sàng thách thức sự thống trị của Nga ở Biển Đen. Ảnh: US Navy
Hải quân Mỹ sẵn sàng thách thức sự thống trị của Nga ở Biển Đen. Ảnh: US Navy
TPO - Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh sức mạnh quân sự ở Biển Đen, vùng biển mà từ trước tới nay Nga luôn chiếm ưu thế.

“Lần đầu tiên sau 25 năm, Hải quân Mỹ đang chờ đợi những thách thức từ sự trở lại của siêu cường trên biển”, Chuẩn Đô đốc Mỹ Michael Manazir phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Mỹ.

Theo Chuẩn Đô đốc Manazir, Hải quân Mỹ đã chuẩn bị để đối mặt với những thách thức trong tương lai gần, nhưng về lâu dài, Hải quân Mỹ sẽ gặp khó khăn do vấn đề kinh phí để đảm bảo việc hiện đại hóa hải quân.

Tại phiên điều trần, Chuẩn Đô đốc hải quân Mỹ cũng trình bày một kế hoạch hỗ trợ sự hiện diện toàn cầu của Hải quân do Bộ Tư lệnh Hải quân phát triển.

Chuẩn Đô đốc Manazir dẫn chứng về sự hiện diện của cụm tàu tác chiến tàu sân bay USS Harry S.Truman ở phần phía Đông của Địa Trung Hải. Đây là một trong những phương án giúp Mỹ duy trì sự hiện diện ở Trung Đông từ năm 2003 đến nay.

Theo Chuẩn Đô đốc Manazir, duy trì thường xuyên các cụm tàu tác chiến sẽ đảm bảo cho Hải quân Mỹ duy trì sức mạnh ở những vùng biển chiến lược, trong đó có Biển Đen, nơi mà trước nay Nga luôn chiếm ưu thế.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.