TPO - Ngày 11/2, tàu tên lửa 378 thuộc Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) do Trung tá Nguyễn Đức Thiện - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy đã tham gia luyện tập chung với tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey, số hiệu P234, do Trung tá thuyền trưởng Michael Proudman chỉ huy.
TPO - Ngày 15/8, Anh công bố chiến lược hàng hải 5 năm mới tập trung vào cải thiện tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời chính thức công nhận thiệt hại môi trường là mối quan tâm về an ninh hàng hải nhằm giải quyết các vấn đề hiện đại như đánh bắt cá bất hợp pháp.
TP - Anh sẽ duy trì lâu dài 2 tàu tuần tra ở Ấn Độ - Thái Bình Dương sau khi điều nhóm tàu sân bay tác chiến HMS Queen Elizabeth đến khu vực này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 21/7.
TPO - Tàu sân bay mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Prince of Wales, trị giá 4,2 tỷ USD, đã phải thực hiện đại tu nhiều ngày do sự cố nước tràn vào buồng máy. The Sun đưa tin.
TPO - Ngày 16/11, các chuyên gia của Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành kích nổ một quả bom chống tàu ngầm của Mỹ được cho là có từ thời Thế chiến II.
TPO - Tàu ngầm lớp Los Angeles - USS Hartford đã phô diễn kĩ năng chọc thủng lớp băng dày 40cm một cách ngoạn mục hồi thứ Tư tuần trước (21/3), trong cuộc diễn tập mang tên Ice Exercise 2018 (ICEX) ở Bắc Băng Dương. Cùng tham gia tập trận còn có tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ và tàu ngầm HMS Trenchant của Hải quân Hoàng gia Anh.
TPO - Tàu ngầm HMS Trenchant của Hải quân Hoàng gia Anh cùng các tàu ngầm Mỹ USS Connecticut và USS Hartford đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập mang tên Ice Exercise 19 (ICEX) ở Bắc Cực. Cuộc diễn tập bao gồm hoạt động đưa tàu ngầm trồi lên khỏi lớp băng dày gần 1m.
TPO - HMS Queen Elizabeth, tàu chiến lớn và đắt nhất do Anh chế tạo đã cập cảng Căn cứ Hải quân Portsmouth lần đầu tiên vào sáng nay (16/8) với sự chào đón của hàng ngàn người dân.
TPO - Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã thực hiện chuyến thử nghiệm đầu tiên kéo dài 6 tuần ở Biển Bắc sau gần 10 năm chế tạo. Mặc dù chi phí lên tới hơn 4 tỷ USD và được đánh giá là tàu chiến lớn nhất, uy lực nhất từ trước đến nay của Anh, nhưng Moscow cho rằng, con tàu là “mục tiêu dễ dàng” của vũ khí Nga.
TPO - Chiếc tàu ngầm của Anh mất tích từ Chiến tranh thế giới thứ hai vừa được tìm thấy ngoài khơi biển Địa Trung Hải với thi thể của 71 thủy thủ mắc kẹt bên trong.
TP - Ngày 14-4, kết quả điều tra vụ nổ súng giết người trên tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đã được công bố. Việc phải nhường người khác sử dụng nhà vệ sinh đã khiến hung thủ giết người.