Hải quân Brazil sắp đánh đắm tàu sân bay 'ma'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tàu sân bay được chế tạo từ những năm 1960 bị thả trôi tự do trên biển suốt 3 tháng qua, sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. Ngày 1/2, Hải quân Brazil thông báo sẽ đánh đắm con tàu này trên Đại Tây Dương.
Hải quân Brazil sắp đánh đắm tàu sân bay 'ma' ảnh 1

Tàu sân bay Sao Paulo năm 2016

Tàu sân bay Sao Paulo nặng 32.000 tấn được lai dắt đến châu Âu, nhưng không thể đi qua eo biển Gibraltar, sau đó phải quay lại Đại Tây Dương khi bị Thổ Nhĩ Kỳ xác định là mối nguy cơ đối với môi trường.

Trong một thông cáo, Hải quân Brazil cho biết con tàu đang có nguy cơ bị chìm, nhưng nó không được phép đậu ở các cảng của nước này.

Bất chấp ý kiến của Bộ trưởng Môi trường Marina Silva rằng chớ nên đánh đắm tàu, Hải quân Brazil cho rằng họ không có lựa chọn nào ngoài cách đánh đắm tàu ở độ sâu 5.000m, ở vị trí cách bờ biển khoảng 350km, trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Brazil.

Địa điểm này cách xa các khu bảo tồn môi trường và không liên quan đến các tuyến cáp viễn thông ngầm dưới biển, thông cáo khẳng định.

Tàu sân bay thuộc lớp Clemenceau, có khả năng chở 40 máy bay trên khoang, phục vụ Hải quân Pháp từ năm 1963 – 2000 với tên gọi Foch, sau đó được chuyển giao cho Brazil.

Theo CNN
MỚI - NÓNG