Hà Nội:

Hai phương án đưa các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ra khỏi Thành cổ

Hai phương án đưa các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ra khỏi Thành cổ
TP - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ QP về việc đề nghị chọn một trong hai phương án di chuyển các đơn vị thuộc Bộ QP ra khỏi khu vực Thành cổ Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CP, về việc di chuyển các đơn vị thuộc Bộ QP đang đóng tại phía tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất Thành cổ cho UBND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ QP.

Trên cơ sở ý kiến Bộ tổng TM (Bộ QP) đề nghị cấp 11 –12 ha đất để di chuyển các đơn vị này, gồm: Bảo tàng lịch sử QS VN (8 – 10 ha), Viện KSQS TW (0,5 – 0,8 ha), Cty Trường An (0,2 ha), Cty Vaxuco (0,8 ha), BQL dự án 678 (0,3 ha), UBND TP Hà Nội đề nghị chọn một trong hai phương án:

1- Bố trí tập trung các đơn vị thuộc Bộ QP cần di chuyển khỏi khu vực Thành cổ vào một khu vực đang là đất nông nghiệp tại xã Đại Mỗ huyện Từ Liêm, giáp nam sông Nhuệ, cách đường Láng – Hòa Lạc 1 km và cách Trung tâm hội chợ triển lãm QG (đang lập dự án đầu tư xây dựng) bởi sông Nhuệ.

2- Bố trí làm hai khu vực, một tại xã Đại Mỗ (cho Viện KSQS TW, Cty Trường An, Cty Vaxuco, BQL DA 678), một tại xã Đông Hội huyện Đông Anh, giáp quốc lộ 5 kéo dài đang xây dựng (cho Bảo tàng LSQS VN).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.