Hải Phòng xét nghiệm hơn 16.600 trường hợp, một ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ngành y tế TP Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 16.600 trường hợp.
Ngành y tế TP Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 16.600 trường hợp.
TPO - Từ ngày 27/4-12/5, Sở Y tế TP Hải Phòng đã lấy 16.665 mẫu xét nghiệm (gồm 2 mẫu nghi ngờ), qua đó ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 là BN 3210 (tại huyện Tiên Lãng).

Sáng 13/5, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, liên quan ca bệnh P.V.T (BN 3210, SN 1967, trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng), ngành y tế đã xét nghiệm 77 người tiếp xúc gần, cho kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, 616/678 trường hợp F2 với ca bệnh cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 362 trường hợp âm tính, còn lại vẫn đang chờ kết quả.

Cũng liên quan bệnh nhân P.V.T, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.552 nhân viên y tế và 1.703 bệnh nhân. Tất cả đều cho kết quả âm tính.

Sở Y tế cũng thông tin, về ổ dịch Bệnh viện K Trung ương, toàn thành phố có 2.021 trường hợp là bệnh nhân, người nhà chăm sóc đã đến đây từ ngày 15/4- 11/5, được quản lý, giám sát y tế, xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Liên quan bệnh nhân quê Hải Dương là Đ.D.T (SN 1989, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam) và N.T.T (SN 2000, nữ tiếp viên quán karaoke), lực lượng liên ngành đã tiếp tục điều tra, truy vết tại Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall Lê Chân. Qua đó, phát hiện, quản lý cách ly tập trung 7 trường hợp F1 và 13 người liên quan. Những trường hợp này có kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Ngoài ra, liên quan BN 3332 (người Hải Dương) các địa phương đã rà soát, quản lý, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 31 người.

Từ ngày 27/4-12/5, toàn thành phố đã lấy 16.665 mẫu xét nghiệm gồm 2 mẫu nghi ngờ, qua đó ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 là BN 3210 (tại huyện Tiên Lãng).

Hà Nam xác nhận có thêm 1 bệnh nhân COVID-19

Sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam xác nhận, tỉnh này vừa có thêm 1 ca dương tính với SARS-Cov-2 được công bố mắc COVID-19. Đây là người đã đi cùng chuyến bay VJ 160 với 2 người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/4.

Trường hợp dương tính vừa được xác định tại Hà Nam vào sáng nay (13/5) là anh T.D.T. (sinh năm 1985, có địa chỉ ở thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Anh T.D.T. đi cùng chuyến bay VJ 160 (chuyến bay có 2 người Trung Quốc dương tính với SARS-Cov-2 đã được xác định) từ sân bay Đà Nẵng đến Nội Bài ngày 29/4/2021.

Như vậy đây là trường hợp thứ 2 ở Hà Nam đi cùng chuyến bay VJ 160 nhiễm COVID-19. Trước đó, ngày 11/5, BN 3583 (ở ngõ 199, đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý) cũng đã được xác định dương tính với SARS-Cov-2 sau 13 ngày bay cùng chuyến bay VJ 160.

Hồ sơ dịch tễ cho biết, ngày 29/4, anh T.D.T. vào Đà Nẵng đón vợ là công dân từ Hàn Quốc về đã hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh (Đà Nẵng) và cùng vợ đi chuyến bay VJ 160.

Sau khi về nhà anh T. được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 4/5/2021, anh T. được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, cùng phòng với vợ và bệnh nhân BN 3583.

Anh T. được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần khi mới đi cách ly tập trung và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều qua (12/5), anh T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Ngày cùng chiều 12/5, anh T.D.T. (BN 3661) được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) để điều trị.

Theo CDC Hà Nam, đến sáng nay (13/5), Bộ Y tế chính thức xác nhận anh T.D.T. mắc COVID-19, xác định mã số bệnh nhân này là 3661.

Như vậy ở đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 này, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 18 ca bệnh trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.