Hải Phòng muốn xây dựng thêm sân bay ven biển

Hải Phòng muốn xây dựng thêm sân bay ven biển
TP - Chiều qua (23/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố này. Lãnh đạo một số bộ cùng dự buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng báo cáo một số chỉ tiêu phát triển của Hải Phòng năm 2007 như:

13 /14 chỉ tiêu KT-XH của Hải Phòng đạt và vượt kế hoạch đề ra,tốc độ tăng trưởng hơn 12,8%, thu ngân sách vượt 14.000 tỷ đồng, thu thuế nội địa hơn 3.200 tỷ đồng, số hộ nghèo chỉ còn 6,12%, giá trị xuất khẩu vượt 1,2 tỷ USD, 77% hộ nông dân được sử dụng nước máy, tạo được 43.000 việc làm mới...

Ông Thuận cũng thông tin, năm 2008, Hải Phòng đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13 đến 13,5%, tập trung tiếp tục cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, xác định chuẩn bị giải phóng mặt bằng để khởi công các dự án lớn như đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cảng quốc tế Hải Phòng, cầu Đình Vũ-Cát Hải và hàng loạt dự án khác với tổng diện tích mặt bằng phải tập trung giải phóng là hơn 5.000 ha.

Bên cạnh đó, năm 2008, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành cơ bản kế hoạch 5 năm (2006-2010). Hải Phòng cũng có nguyện vọng trình Thủ tướng xây dựng thêm một sân bay ven biển ở khu vực huyện Tiên Lãng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở Hải Phòng tiếp tục làm tốt công tác chống tham nhũng, xử lý nghiêm trước pháp luật, làm tốt hơn nữa cải cách hành chính, nỗ lực quyết liệt hơn để thực hiện tốt kế hoạch năm 2008, tranh thủ thời cơ thuận lợi đẩy mạnh phát triển Hải Phòng nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần bám nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, chăm lo đời sống nhân dân, công nhân trong các khu công nghiệp nhất là công nhân da giầy, dệt may, cải thiện hạ tầng, đời sống nông dân, khởi động mạnh mẽ xây dựng hạ tầng...

MỚI - NÓNG