Hải Phòng khởi công 'siêu' đô thị gần 10.000 tỷ đồng

Khởi công đô thị Bắc sông Cấm.
Khởi công đô thị Bắc sông Cấm.
TPO - Sáng 17/8, tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), TP Hải Phòng đã khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thi Bắc sông Cấm.

Theo đó, “siêu” dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc sông Cấm được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư (24/6/2016) có tổng mức đầu tư 9899 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như xây cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm nối nội thành Hải Phòng hiện tại với khu đô thị mới; hệ thống đê kè sông Cấm, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu đô thị.

Mức đầu tư cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đê kè sông cấm, hệ thống giao thông chính dài 10km và hệ thống hạ tầng kỹ thuật là 4700 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Trước đó, tháng 1/2017, cầu Hoàng Văn Thụ nối từ trung tâm đô thị hiện tại sang phía Bắc sông Cấm đã được khởi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2018.

Tổng diện tích khu đô thị mở rộng về phía Bắc sông Cấm là hơn 1400ha, được phân làm 4 khu chức năng, trong đó có khu đô thị mới cùng Bắc sông Cấm có diện tích 324ha và Trung tâm hành chính – chính trị của TP Hải Phòng có diện tích 32ha. Vốn đầu tư gân 10 nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm được UBND TP Hải Phòng sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Hải Phòng khởi công 'siêu' đô thị gần 10.000 tỷ đồng ảnh 1

Toàn cảnh KĐT Bắc sông Cấm trong tương lai

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, cho biết dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là mốc son trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành TP cảng quốc tế, công nghiệp hiện đại, một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc. Khu đô thị mới Bắc sông Cấm sẽ là đô thị hiện đại, biểu tượng của sự phát triển thành phố trong thời kỳ mới.

Trước đó, năm 2015, khi Hải Phòng lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực đô thị mới Bắc Sông Cấm với tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ, báo chí và dư luận từng hiểu lầm số tiền này để xây dựng trung tâm hành chính.

MỚI - NÓNG