Những đối tượng gồm: Vũ Thị Ánh Tuyết, 43 tuổi; Vũ thị Diệu Tiên (em Tuyết), 34 tuổi đều trú tại 29, gác 2/2, phố Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền (Hải Phòng); Lương Thế Nhương, 36 tuổi trú tại 2/564/32/89, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên (Hà Nội) và Đào An Quang Đức, 24 tuổi, trú tại 214 khu Tập thể Viện Kiểm sát 1, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội). Cả 4 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự, nghiên ma tuý và chuyên cờ bạc.
Theo khai nhận bước đầu, anh Độ vay của Nhương 35.000 USD, nhưng khi Nhương đòi thì anh Độ khất lần không trả, còn lớn tiếng đe doạ. Do vậy, cuối tháng 11/2007, Nhương bàn với Tiên và Đức tìm cơ hội "thanh toán" anh Độ. Để thực hiện ý đồ đó, tối 21/11/2007, Nhương và Đức mang theo súng xuống Hải Phòng để tìm giết anh Độ.
Sau nhiều lần không thực hiện được ý đồ, đêm 28/11/2007, Tuyết và Tiên gặp anh Độ tại sòng bạc Casino- Đồ Sơn, liền gọi điện thoại cho Nhương. Nhương cùng Đức phục sẵn tại nơi để xe ô-tô của anh Độ trên đường Trần Khánh Dư, chờ anh Độ từ Đồ Sơn trở về. Sau khi anh Độ cất xe ô-tô và đi xe ôm về nhà, đến đường Lương Khánh Thiện thì bọn chúng liền bám theo và sát hại anh bằng súng các-bin.
Trước đó, công an xác minh nạn nhân có mối quan hệ khá phức tạp, thường xuất hiện tại nhiều sòng bạc. Thậm chí, Độ còn tổ chức dẫn người sang biên giới Campuchia đánh bạc để hưởng hoa hồng.
Thời gian gần đây, Độ nợ nần chồng chất vì thua bạc lớn tại Casinô- Đồ Sơn. Trước khi xảy ra vụ trọng án, giữa nạn nhân và nhóm đối tượng này đã xảy ra mâu thuẫn và đe doạ sẽ "thanh toán" nhau bằng "hàng nóng".
Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.