Hai nhà máy thủy điện ở Nghệ An xả lũ

TPO - Mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, lưu lượng nước đổ về nhiều khiến hai nhà máy thủy điện Nậm Mô và Châu Thắng thông báo xả lũ.

Ngày 17/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Sỹ Thắng – Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng, hiện tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Nhà máy thủy điện Nậm Mô đã xả lũ”.

Hai nhà máy thủy điện ở Nghệ An xả lũ ảnh 1 Hàng chục ngôi nhà ở huyện Kỳ Sơn bị cuốn trôi và ngập sâu trong nước.

Theo đó, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dự kiến dâng cao lịch sử. Hiện, xã Mỹ Lỹ bị ngập 19 nhà (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước), xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập lúc sáng sớm và hiện đã bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu.

Đặc biệt, nhà máy thủy điện Nậm Mô đã xả lũ trên 800m3/s. Tại xã Chiêu Lưu, 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân địa phương cứu vớt kịp thời.

Hai nhà máy thủy điện ở Nghệ An xả lũ ảnh 2 Nhà máy thủy điện Châu Thắng xả lũ.

Ông Hồ Ngọc Thiết – Giám đốc thủy điện Châu Thắng, cho biết: “Từ 20h00 ngày 16/8, Công ty cổ phần PRIME Quế Phong vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện theo quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công thương phê duyệt. Tổng lưu lượng xả là từ 77m3 đến 1.200m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua tổ máy. Thời gian hết xả dự kiến sẽ đến hết mưa lũ do cơn bão số 4 và hoàn lưu bão gây ra. Hiện, chúng tôi đang xả 600m3/s”.

MỚI - NÓNG