Hai người trẻ đi xe máy chết thảm sau cú va chạm kinh hoàng với ô tô

Chiếc xe gắn máy hỏng nát, lọt gầm sau cú va chạm với ô tô tải
Chiếc xe gắn máy hỏng nát, lọt gầm sau cú va chạm với ô tô tải
TPO - Đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa phận xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) theo hướng Đà Nẵng - Huế, xe ô tô 75C-026.27 bất ngờ va chạm với một xe gắn máy từ đường cứu nạn rẽ ra làm hai người tử vong tại chỗ.

Sáng 2/5, lực lượng Công an tại tỉnh TT-Huế tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 1/5, trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), làm hai người thiệt mạng thương tâm.

Hai người trẻ đi xe máy chết thảm sau cú va chạm kinh hoàng với ô tô ảnh 1

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn giao thông

Theo đại úy Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 22h10 tối 1/5, tại vị trí Km 841+800 Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Vào thời điểm trên, tài xế Đặng Đức Tuấn (SN 1982, trú tổ 9, khu vực 2, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) điều khiển xe ô tô tải 75C-026.27 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến đoạn đường trên, xe ô tô do anh Tuấn điều khiển tông vào xe máy biển số 75H1-539.81 do anh Lê Văn H. (SN 1998, trú xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, TT-Huế) điều khiển chở theo em Lê Thị G. (SN 2004, trú huyện Nam Đông, TT-Huế), lưu thông theo hướng từ đường cứu nạn Thủy Phù - Vinh Thanh ra Quốc lộ 1.

Sau cú va chạm mạnh, anh H. và em G ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ, xe gắn máy bị ô tô “nuốt” vào gầm phía trước hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế và thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xác minh nhân thân, điều tra nguyên nhân tai nạn. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.