Hai người hành nghề đấm bóp giác hơi dùng dao đánh nhau gây thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/10, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) xác nhận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng khiến hai người thương vong xảy ra trên địa bàn phường An Bình.

Theo điều tra ban đầu, đêm 12/10, ông Nguyễn Minh Thư và ông Nguyễn Văn Chinh (cùng 46 tuổi, quê Vĩnh Phúc) xảy ra mâu thuẫn tại khu nhà trọ bên đường Ngô Gia Tự, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong lúc xô xát, ông Thư cầm hung khí (dao) chém vào đầu ông Chinh. Ông Chinh sau đó ôm vết thương chạy vào phòng trọ lấy một con dao bấm quay lại đâm ông Thư nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân hô hoán đưa ông Thư đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, ông Chinh ngồi ở phòng trọ chờ công an đến đưa về đồn lấy lời khai nhưng sau đó phải đi viện và được chẩn đoán nứt sọ.

Hai người hành nghề đấm bóp giác hơi dùng dao đánh nhau gây thương vong ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ông Chinh phải phẫu thuật ngay trong đêm mới thoát chết. Được biết, hai người làm nghề đấm bóp giác hơi dạo, thuê trọ sống một mình trong cùng khu trọ. Hiện nghi phạm Chinh đang được canh giữ tại bệnh viện.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị chém chết

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 12/10, sau khi nhậu tại một quán bia về, Văn Tấn Tài (33 tuổi) cùng L.V.A (22 tuổi) và một người tên Trí (chưa rõ nhân thân lai lịch) về nhà Tài ở khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, L.V.A và Trí xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. L.V.A cầm chén (bát) trong nhà Tài ra ngoài đập. Tài có lời qua tiếng lại rồi vào nhà lấy một con dao dài (dạng kiếm) đuổi chém khiến L.V.A nằm gục xuống đất với nhiều vết thương trên người.

Hai người hành nghề đấm bóp giác hơi dùng dao đánh nhau gây thương vong ảnh 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng L.V.A đã tử vong sau đó. Nghi phạm Tài đã lên cơ quan công an đầu thú.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.