Hai ngôi sao, 2 số phận và cuộc đụng độ ở King’s Cup

Cuộc đối đầu giữa Công Phượng và Songkrasin tại King’s Cup thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: PV 
Cuộc đối đầu giữa Công Phượng và Songkrasin tại King’s Cup thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: PV 
TP - Từ 2 cầu thủ đình đám nhất: Chanathip Songkrasin của Thái Lan đang chơi bóng ở Nhật Bản và Công Phượng của Việt Nam đang chơi bóng ở Hàn Quốc, thử nghĩ về King’s Cup sắp tới.

1. Trên đất Hàn, Công Phượng đã bắt đầu bước vào sự dẫn dắt của HLV thứ 3 tính từ đầu mùa, và lại đối diện với tương lai vô định khi hoàn toàn lu mờ suốt 7 trận được ra sân, dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị. Với các trận Công Phượng ra sân, Incheon United chỉ ghi nổi vỏn vẹn 1 bàn, còn lại toàn thua và hòa, đứng bét bảng.

Incheon United với ba đời HLV đều rất lúng túng với sự kết hợp giữa Công Phượng và phần còn lại của đội bóng. Lối chơi bóng dài, bóng bổng của đội bóng xứ Hàn “kết hợp” với điểm yếu về mặt tốc độ, sức mạnh của Công Phượng khiến cầu thủ này cô đơn giữa các đồng đội, và Incheon United lạc lõng trước các đối thủ.

Công Phượng vẫn đang phải vật vã với những khó khăn của mình. Nếu cứ loay hoay với phong cách hiện tại, thật khó để Công Phượng thành công. Nhưng với Công Phượng, có thể anh chưa thể hiện được nhiều ở Hàn Quốc, nhưng lại chơi tốt ở đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên, HLV Thái Lan Sirisak lại xem Công Phượng là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó có vẻ nghịch lý. Nhưng đó là điều để người hâm mộ hy vọng.

2. Tài năng của Chanathip đã được thừa nhận ở Thái Lan nhưng mục tiêu của “Messi Thái” trong tương lai là được thử sức trong môi trường bóng đá nước ngoài và mơ ước lớn nhất của anh là được “thi đấu ở Barcelona cùng những Messi, Neymar, Dani Alves, Andres Iniesta và Suarez”.
Kể từ sau AFF Cup Suzuki Cup 2014, trên đất Thái, Chanathip Songkrasin tạo ra cơn sốt đúng như… Lionel Messi. Chẳng thế mà dù cao có 1,58m, nhưng người ta vẫn phải “ngước nhìn” “Messi Thái”. Chanathip là ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan hiện tại, từng hai lần giành HC vàng SEA Games và hai lần vô địch AFF Cup. Anh chuyển tới Nhật Bản chơi bóng cho Consadole Sapporo trước thềm mùa giải 2017. Ở thời điểm hiện tại, Chanathip đã và đang là trụ cột của Consadole ở J-League, với 42 trận ra sân cho CLB này. Anh được kỳ vọng là “át chủ bài” của đội bóng xứ chùa Vàng tại giải King’s Cup 2019.

Thế nhưng tài năng của Chanathip Songkrasin và một số ngôi sao khác chưa hẳn đã kết hợp để ĐT Thái Lan thành một khối không thể bị đánh bại.

Hai ngôi sao, 2 số phận và cuộc đụng độ ở King’s Cup ảnh 1

3. Từ thất bại tan nát của U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình ta không thể kết luận rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan trên sân Chang Arena vào ngày 5/6 sắp tới. U23 Qatar từng thua U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018, nhưng chỉ sau có 1 năm, đội tuyển quốc gia (ĐTQG) của họ đăng quang ở Asian Cup 2019. U23 Việt Nam cũng từng thắng Nhật Bản ở Asiad 2018, nhưng ĐTQG Nhật Bản ở Asian Cup 2019 thì lại khác.

Đội tuyển Thái Lan đang triệu tập cả 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Theerathon Bunmathan, thủ môn Kawin Thamsatchanan đều có mặt trước khi HLV Sirisak Yodyardthai gút lại danh sách cho King’s Cup 2019.

Ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang là những người phải chịu áp lực khi kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

ĐT Thái Lan, chủ giải King’s Cup 2019, chưa ra trận đã nói vô địch. Chính bởi sự nôn nóng của người Thái để phục thù các trận U23 và cấp độ trẻ có thể làm hại họ trước lối chơi toan tính của HLV Park Hang-seo, chịu nhẫn nhục trong thế kèo dưới, phòng ngự chặt ở sân nhà và chờ thời phản công chớp nhoáng với những đòn sát thủ. Và rất có thể, khả năng kết hợp của Công Phượng hay Songkrasin với đồng đội sẽ quyết định thành bại ở cuộc đối đầu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam vào ngày 5/6 tới.

Vì vậy, ở giải King’s Cup sắp tới, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.