Hai ngày hai vụ chìm tàu thuyền, hơn 40 người chết

Nhân viên cứu hộ bế em bé trong vụ chìm tàu trên biển Brazil. Ảnh: AGENCIA ESTADO
Nhân viên cứu hộ bế em bé trong vụ chìm tàu trên biển Brazil. Ảnh: AGENCIA ESTADO
TPO - Trong hai ngày 23 và 24/8, liên tiếp 2 vụ tai nạn tàu thuyền nghiêm trọng ở Brazil cướp đi sinh mạng của hơn 40 nạn nhân, trong đó có cả trẻ em.

Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Hải quân Brazil ngày 24/8 cho biết, ít nhất 22 người được tìm thấy đã chết trong vụ đắm tàu biển thuộc Salvador, thủ phủ bang Bahia, miền đông Brazil.

Theo thông tin từ các cơ quan vận tải địa phương, con tàu với sức chứa 160 hành khác, được cho là chở 129 hành khách lúc gặp nạn, bị chìm ngay sau khi khởi hành vào 6h30 chiều cùng ngày (giờ địa phương).

“Hải quân thông báo, đã cứu sống được 21 người và nói thêm, vẫn cần thêm thông tin để xác minh chính xác số lượng người trên tàu”, trích báo cáo.

Hai ngày hai vụ chìm tàu thuyền, hơn 40 người chết ảnh 1
Hai ngày hai vụ chìm tàu thuyền, hơn 40 người chết ảnh 2 Công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ chìm tàu. Ảnh: AGENCIA ESTADO

Hiện, công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiếp tục. Theo quan chức cảng biển, ngoài 3 đội cứu hộ được huy động đến khu vực tai nạn lúc vừa có tin báo, lực lượng cứu hỏa địa phương cũng đã tham gia hỗ trợ.

Được biết, tuần trước, tuyến đường mà con tàu bị nạn đi qua bị gián đoạn nhiều lần trong thời gian thủy triều xuống thấp.

Hai ngày hai vụ chìm tàu thuyền, hơn 40 người chết ảnh 3 Mọi người tập trung gần xe cứu thương trên cảng ở Salvador. Ảnh: AGENCIA ESTADO
Hai ngày hai vụ chìm tàu thuyền, hơn 40 người chết ảnh 4 Khu vực bến, nơi con tàu gặp nạn xuất phát. Ảnh: AGENCIA ESTADO

Đây là vụ tai nạn tàu thuyền nghiêm trọng thứ hai trong vòng 2 ngày ở Brazil.

Hôm 23/8, một con thuyền chở 70 khách bị chìm trên sông Xingu ở miền bắc Para, thuộc khu vực Amazon, khiến 19 người thiệt mạng.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân các vụ tai nạn trên. Theo nhận định ban đầu, con thuyền ở Para có thể gặp nạn do bão.

Truyền thông địa phương cho biết, 3 máy bay, trong đó một chiếc nhận nhiệm vụ thông tin liên lạc, đã được gửi đến hiện trường do vị trí khó tiếp cận.

Những người thoát chết nhờ tự bơi vào bờ kể lại, thuyền chìm khi vừa xuất phát được khoảng 500m.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".