Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu

Tối qua (14/8), cùng góp mặt chương trình “Celebrity Night”, hai nàng thơ kiều diễm của Đức Trí là Phạm Thu Hà- Hồ Ngọc Hà đã thăng hoa trên sân khấu Thủ đô với ấn tượng âm nhạc thật khó quên.
Tối qua (14/8), cùng góp mặt chương trình “Celebrity Night”, hai nàng thơ kiều diễm của Đức Trí là Phạm Thu Hà- Hồ Ngọc Hà đã thăng hoa trên sân khấu Thủ đô với ấn tượng âm nhạc thật khó quên.
TPO - Cùng trình diễn trên sân khấu của sự kiện “Celebrity Night” tối 14/8, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà khoe giọng hát opera điêu luyện còn Hồ Ngọc Hà lại chinh phục khán giả bằng những màn biểu diễn bốc lửa.
Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 1

Với ‘ý đồ’ xây dựng một Paris giữa lòng Thủ đô, toàn bộ không gian Nhà hát Lớn Hà Nội đã được trang trí với lối kiến trúc đặc trưng của Pháp và các công trình biểu tượng của đất nước này như tháp Eifel, Khải Hoàn Môn...

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 2

Theo đó, đêm nhạc “Celebrity Night: Bonjour Paris- Bonjour Grande” được xây dựng theo phong cách một bữa tiệc sang trọng với không gian quyến rũ và tinh tế, mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 3

Trong sự kiện đặc biệt này, rất nhiều tên tuổi của showbiz Việt cũng đến tham dự và diện những bộ trang phục sang trọng như: Phạm Thu Hà (còn gọi là Hà Phạm), Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Tuấn Hưng, Hoàng Hải, Phương Vy, hoa hậu Ngọc Hân, á hậu Tú Anh, Hồng Quế, Thúy Hằng, á khôi Phạm Hương, Đan Lê, Trương Tùng Lan, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, MC Bình Minh, Sỹ Luân, …

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 4

Không gian của chương trình đưa khán giả vào một hành trình thú vị và trải nghiệm một Paris rất thanh lịch, cổ điển và tao nhã với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 5

Sau tiết mục múa đương đại của theo phong cách một bữa tiệc quý tộc của Pháp thể kỉ 19, giọng ca bán cổ điển Phạm Thu Hà thể hiện kỹ thuật điêu luyện với 3 ca khúc “Habanera”, “Khi màn nhung mở ra” và “O sole mio”.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 6

Nàng thơ đương đại của Đức Trí xuất hiện sang trọng trên sân khấu với bộ váy đen cúp ngực quyến rũ, cất tiếng hát lảnh lót, cao vút trên sân khấu, đưa khán giả vào không gian cổ điển, lãng mạn và thăng hoa. Mới chính thức tấn công nhạc Việt từ năm 2012 với định hướng âm nhạc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Đức Trí, Phạm Thu Hà nhanh chóng gặt hái được những thành công mà nhiều người mơ ước. Hai album liên tiếp trong 2 năm: “Classic Meets Chilout” và “Tựa như gió phiêu du” cùng với nhiều hoạt động âm nhạc tích cực khác đã đưa Hà Phạm trở thành gương mặt xuất sắc của dòng nhạc bán cổ điển nói riêng, và nhạc Việt nói chung.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 7

Không xuất hiện trên thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà vào ngay hậu trường để chuẩn bị lại về vũ đạo và luyện thanh cho tiết mục của mình.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 8

Nữ ca sĩ mặc trang phục cá tính, khoe vòng một gợi cảm.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 9

Nếu Phạm Thu Hà mở màn với không gian âm nhạc cổ điển thì nàng thơ thứ hai của Đức Trí- Hồ Ngọc Hà mang tới không gian âm nhạc hiện đại, với vũ đạo sôi động và khỏe khoắn.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 10

Các bài hit “Em không cần anh”, “Fashion show” và “Blow up” lần lượt được “Nữ hoàng giải trí” thể hiện trong sự tán thưởng của khác giả có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 11

Hồ Ngọc Hà đã thổi bay không khí của đêm muộn và mang đến một không gian căng tràn năng lượng.

Hai 'nàng thơ' của nhạc sĩ Đức Trí 'đọ giọng' trên sân khấu ảnh 12
 
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.