Hai nạn nhân vụ nổ lò luyện thép qua đời

Anh Quang, một trong 5 người bị thương do vụ nổ, hiện điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa.
Anh Quang, một trong 5 người bị thương do vụ nổ, hiện điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa.
Dù được đưa ra Hà Nội cứu chữa, hai nạn nhân trong vụ nổ lò luyện phôi thép ở Nghệ An vẫn không qua khỏi.

Sáng 2/7, người thân của anh Trần Văn Thắng (42 tuổi, ở xã Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An - nạn nhân trong vụ nổ lò luyện phôi thép Hiền Phúc, xã Vân Diên) cho biết, gia đình đã tổ chức đưa tang cho anh. Trước đó, nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, ở xã Nam Lĩnh, Nam Đàn) cũng đã tử vong.

Theo thượng tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn, công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi hai nạn nhân trước khi cho khâm liệm để phục vụ công tác điều tra. “Xưởng nơi xảy ra vụ nổ vẫn đang niêm phong, chúng tôi tiếp tục thu thập chứng cứ. Nếu có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án”, ông Mai nói.

Trước đó, gần 1h sáng ngày 26/6, một vụ nổ xảy ra tại xưởng luyện phôi thép do vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Hiền làm chủ, 5 người bị thương. Sau khi được sơ cứu, 3 người bị nặng là Trần Văn Quang (32 tuổi, ở xã Nam Nghĩa), Nguyễn Văn Ngọc và Trần Văn Thắng được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Anh Quang hiện đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An, đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Hai nạn nhân còn lại điều trị ở viện Bỏng Quốc gia nhưng đã tử vong.

Công an huyện Nam Đàn xác định, nguyên nhân tai nạn là do công nhân bất cẩn trong lúc chuyển thép nóng chảy ra khuôn, làm gầu múc va vào vật cản. Từ đây, thép nóng chảy đổ xuống nền, gặp phải nước lạnh gây ra vụ nổ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.