Hai loại thuốc trừ sâu có liên quan đến bệnh Parkinson

Hai loại thuốc trừ sâu có liên quan đến bệnh Parkinson
Nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Triển vọng Y tế Môi trường của Mỹ cho thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng hai loại thuốc trừ sâu Rotenone và Paraquat với bệnh Parkinson.

Hai loại thuốc trừ sâu có liên quan đến bệnh Parkinson

Nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Triển vọng Y tế Môi trường của Mỹ cho thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng hai loại thuốc trừ sâu Rotenone và Paraquat với bệnh Parkinson.

Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN.

Những người từng sử dụng một trong hai loại thuốc trừ sâu trên đã phát triển bệnh Parkinson cao gấp gần 2,5 lần so với những người không sử dụng chúng.

Nghiên cứu trên do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học, Y tế và Môi trường Quốc gia (NIEHS), thuộc các Viện Y tế quốc gia phối hợp với Viện Parkinson và Trung tâm Khám bệnh ở Sunnyvale, California thực hiện.

Một trong những tác giả nghiên cứu trên, nhà nghiên cứu Freya Kamel thuộc NIEHS nói: "Thuốc Rotenone trực tiếp kiềm chế chức năng của cấu trúc mitochondria nhận trách nhiệm tạo năng lượng trong tế bào. Thuốc này tăng sự sản sinh chất dẫn xuất oxy nhất định có thể làm tổn hại các cấu trúc tế bào. Những người sử dụng hai loại thuốc này hoặc các loại thuốc khác có cơ chế hoạt động tương tự có nhiều khả năng phát triển bệnh Parkinson hơn."

Các tác giả đã thực hiện nghiên cứu đối với 110 người mắc Parkinson và 358 trường hợp kiểm soát tương tự từ Nghiên cứu Đánh giá Trồng trọt và Hoạt động (FAME) để tìm hiểu mối quan hệ giữa bệnh Parkinson và tác động của các thuốc trừ sâu, cũng như các tác nhân khác có hại cho các mô thần kinh.

Nghiên cứu FAME là một phần của Nghiên cứu Sức khỏe Nông nghiệp đối với gần 90.000 loại thuốc trừ sâu được cấp chứng chỉ lưu hành và các chất tương tự.

Giám đốc nghiên cứu điều trị thuộc Viện Parkinson và Trung tâm Khám bệnh và cũng là đồng tác giả nghiên cứu trên, Caroline Tanner nói: "Những phát hiện này giúp chúng tôi hiểu được các thay đổi sinh học ở bệnh Parkinson. Điều này có thể có những ứng dụng quan trọng trong việc chữa trị và phòng ngừa cơ bản bệnh Parkinson.".

Theo Anh Minh
Thông tấn xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.