Hai lần môi giới mại dâm, lãnh 14 năm tù

Làm nghề rửa xe và bán quán nước, nhưng Phạm Văn Tuấn (SN 1972) lại kiếm thêm tiền từ việc làm mối và chứa mại dâm ngay tại nhà.

Phạm Văn Tuấn (SN 1972) làm nghề rửa xe và bán quán nước tại nhà bên quốc lộ 13, đoạn thuộc khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (Tây Ninh). Tuấn quen với N.T.T.T (SN 1998, trú xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) và biết T. hành nghề bán dâm.

Hai lần môi giới mại dâm, lãnh 14 năm tù ảnh 1

Phạm Văn Tuấn bị dẫn giải đi sau phiên tòa.

Khoảng tháng 3/2013, thấy nhiều khách đến quán uống nước có nhu cầu mua dâm, nên Tuấn nảy sinh ý định sử dụng phòng trong nhà mình cho T. bán dâm theo thỏa thuận ăn chia 50/50.

Ngày 24/8/2013, Nguyễn Văn Quân (SN 1995, trú ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn, Lộc Ninh) và Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú ấp 7, xã Lộc Hoà, Lộc Ninh) đến uống nước và hỏi “gái”, Tuấn trả lời có và ra giá 500.000 đồng/người/lần. Quân và Tài đồng ý,

Tuấn điện thoại gọi T. đến. Tài đưa cho Tuấn 500.000 đồng. Tuấn đưa T. bao cao su, rồi nói với Quân và Tài là “chỉ có 1 em thôi, một người phải chờ”, nên Tài ra ngoài quán nước ngồi đợi. Khi Quân và T. đang cởi quần áo để “hành sự” trong nhà Tuấn thì Công an huyện Lộc Ninh đến kiểm tra bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Lộc Ninh đã chứng minh được từ tháng 3/2013 đến ngày 24/8/2013, Tuấn từng sắp xếp cho T. một lần bán dâm tại khuôn viên nhà của Tuấn, chia mỗi bên được 200.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Phạm Văn Tuấn về tội Chứa mại dâm. Ngày 14/3/2013, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm đã tuyên Phạm Văn Tuấn Phạm Văn Tuấn 14 năm tù.

Theo Theo Báo Bình Phước
MỚI - NÓNG