Hãi hùng vì đào giếng đụng phải bom

Hãi hùng vì đào giếng đụng phải bom
TP - Anh Nguyễn Tấn Hải (thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị), sáng 2/3, trong lúc đào giếng đụng phải một quả bom lớn ở độ sâu khoảng 3 mét, còn nguyên ngòi nổ.

Đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau gần 2 giờ, quả bom được đưa lên mặt đất. 

Theo Đội trưởng đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị Nguyễn Văn Cường, đây là loại bom MK82 của quân đội Mỹ thả từ thời chiến tranh, có trọng lượng gần 3 tạ, chiều dài 1,5 mét. 

Hiện quả bom đã được di chuyển an toàn về bãi nổ tập trung để xử lý.

MỚI - NÓNG