Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp

Theo các báo cáo, một chiếc xe tải đã điên cuồng đâm vào đám đông người dân đang xem pháo hoa nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp ở thành phố Nice.
Theo các báo cáo, một chiếc xe tải đã điên cuồng đâm vào đám đông người dân đang xem pháo hoa nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp ở thành phố Nice.
TPO - Ít nhất 73 người chết và 100 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố bằng xe tải xảy ra vào tối ngày 14/7 ở Promenade des Anglais, Nice, Pháp. 
Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 1

Cảnh sát đã bắn hạ tài xế chiếc xe tải kể trên. Trong ảnh chiếc xe lỗ chỗ vết đạn tại hiện trường. 

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 2

Cảnh sát sau đó tìm thấy nhiều súng và lựu đạn trên chiếc xe tải "tử thần".

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 3
Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 4

Giới chức Nice coi đây là một vụ tấn công khủng bố và yêu cầu người dân ở yên trong nhà. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công.

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 5 Lực lượng chức năng cấp cứu những nạn nhân bị thương tại hiện trường.
Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 6

Lực lượng chống khủng bố ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Một số báo cáo cho biết Nice cũng xảy ra vụ bắt cóc con tin ở khách sạn Meridien, Negresco và nhà hàng Buffalo Grill. 

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 7

Các nhân viên y tế cấp cứu người bị thương

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 8

Nạn nhân nằm la liệt trên đường.

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 9
Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 10

Một người ngồi cạnh thi thể nạn nhân trong vụ lao xe.

Hãi hùng hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp ảnh 11

Người dân bỏ chạy tìm nơi trú ẩn

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.