Hãi hùng cảnh hàng trăm thi thể nổi trên mặt biển

Liên Hiệp Quốc cho biết có tầm 2.400 người di cư thiệt mạng khi cố băng qua biển đến châu Âu trong năm nay. Ảnh: BBC
Liên Hiệp Quốc cho biết có tầm 2.400 người di cư thiệt mạng khi cố băng qua biển đến châu Âu trong năm nay. Ảnh: BBC
TPO - Theo Guardian hôm nay (28/8), một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã phát hiện 200 thi thể người di cư nổi ngoài khơi cách bờ biển thành phố Zuwara, tây Libya khoảng 1 km.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Libya, những nạn nhân kể trên đã thiệt mạng trong một vụ chìm thuyền kinh hoàng vào đêm ngày 27/8. 

Theo đó, hai chiếc thuyền chở người di cư (chiếc thứ nhất chở khoảng 50 người; chiếc thứ hai chở khoảng 400 người) bị lật úp ngoài khơi thành phố Zuwara. Đây được coi là thảm kịch mới nhất trong cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu.

Các thi thể được một tàu bảo vệ bờ biển Libya phát hiện cách bờ biển Zuwara 1 km. 40 thi thể được tìm thấy bên trong một chiếc thuyền trôi dạt; khoảng 160 thi thể trôi nổi được phát hiện gần đó. Lực lượng chức năng đã giải cứu khoảng 110 người.

Một nhân viên cứu hộ (giấu tên) cho biết, anh ta bị sốc trước những gì chứng kiến: "Xác người nổi la liệt trên mặt biển trong đêm tối. Một cảnh tượng thật kinh hoàng". 

Đêm ngày 27/8, một số thi thể đã được đưa vào bờ nhưng nhiều thi thể vẫn đang trôi nổi vì trời tối khiến nỗ lực cứu hộ bị giới hạn.

Vụ việc đưa số người chết vì di cư ở Địa Trung Hải lên con số 2.500 từ đầu năm đến nay.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.