Hải Dương tìm khẩn người đến 2 đám cưới có ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm người tiếp xúc các ca mắc COVID-19.
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm người tiếp xúc các ca mắc COVID-19.
TPO - Liên quan hai ca mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã ra thông báo khẩn tìm những người đến dự 2 đám cưới tại TP Chí Linh và TP Hải Dương, nơi ca bệnh từng tới.

Ngày 11/5, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 mới, do đó cơ quan chức năng tại địa phương này đã thông báo khẩn, tìm người tiếp xúc gần với các ca bệnh nhằm truy vết, khoanh vùng, áp dụng các biện pháp phòng dịch.

Tại TP Hải Dương có 2 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm: anh N.V.V (SN 1991, ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương) và N.V.L (SN 1996, quê tỉnh Quảng Nam) lần lượt là chủ và nhân viên cửa hàng xăm hình Việt Cò Tatto, địa chỉ ki-ốt 2 đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Cả hai người này là F1 của ca bệnh P.P.Th (SN 1998, nữ tiếp viên quán karaoke New KTV Hải Phòng).

Qua điều tra, truy vết, hai trường hợp này từng tiếp xúc với nhiều người, do đó Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương đã phát thông báo, tìm người liên quan.

Cụ thể:

- Cửa hàng xăm Việt Cò Tatto, ki-ốt 2, đường Nguyễn Thị Duệ, khu 7 phường Thanh Bình, TP Hải Dương vào tối 3/5 đến ngày 7/5.

- Quán bò cô Hoa cơ sở 2, địa chỉ đường Thanh Bình, phường Thanh Bình sáng 4/5.

- Phòng tập Dũng gym, địa chỉ đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, chiều 4/5.

- Đám cưới chú rể là Nguyễn Công Minh, cô dâu là Tạ Phương Anh ở nhà hàng Miến Hương, số 61 Thống Nhất, trong khoảng thời gian từ 11h đến 12h30 ngày 5/5.

- Quán phở bò Trúc Sơn, địa chỉ số 371 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phạm Ngũ Lão khoảng 8h30 đến 9h ngày 6/5.

- Chợ Tân Kim thuộc phường Tân Bình (một số cửa hàng thịt, tôm, rau, hoa quả) khoảng 9h ngày 6/5.

BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương yêu cầu những người từng tiếp xúc với 2 ca dương tính SARS-CoV-2, có mặt tại các địa điểm trên cần đến trạm y tế gần nhất khai báo để được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch.

Cũng trong ngày 11/5, BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Chí Linh cũng thông báo tìm người tiếp xúc với ca bệnh N.T.Th (SN 1993, trú thôn Ninh Chấp 6, phường Thái Học) cần tới cơ quan y tế để khai báo và được hướng dẫn biện pháp phòng dịch.

Cụ thể:

- Những người dự đám cưới tại nhà Hài – Dương, ở khu dân cư thôn Ninh Chấp 6, phường Thái Học, TP Chí Linh ngày 2/5.

- Những người tiếp xúc với chị N.T.Th, tại thôn Ninh Chấp 6, phường Thái Học, TP Chí Linh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.