QUẢNG TRỊ:

Hai đối tượng vứt 12.000 viên ma túy rồi bỏ trốn qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án.
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án.
TPO - Hai đối tượng để lại túi xách chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp rồi tháo chạy khi phát hiện lực lượng biên phòng ở biên giới Việt Nam-Lào.

Chiều 16/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định sau khi phát hiện và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 16h ngày 13/4 tại khu vực khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức tuần tra, kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn phụ trách thì phát hiện 2 đối tượng nam giới mang túi xách đi theo hướng từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Lúc 2 đối tượng này vừa đi qua cọc dấu 605 vào địa phận Việt Nam thấy tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì ném túi xách ra xa và bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, song các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, đèo dốc, nhiều cây cối rậm rạp đã bỏ chạy qua bên kia biên giới. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã thông báo cho Đồn Cửa khẩu Quốc tế Đen Sa vẳn (Savannakhet, Lào) cử lực lượng chốt chặn, đón lõng và truy tìm nhưng đến chiều 16/4 vẫn chưa bắt được đối tượng.

Tại hiện trường, Tổ công tác tiến hành kiểm tra túi xách mà đối tượng vứt lại thì phát hiện bên trong có 60 gói màu xanh, mỗi gói chứa 200 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Tổng số viên nén được đựng trong 60 gói là 12.000 viên và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.