Hai đội hình trị giá trên 1,4 tỷ euro nằm trong tay 'siêu cò'

Mendes và Raiola sở hữu 2 đội hình trị giá trên 1,4 tỷ euro.
Mendes và Raiola sở hữu 2 đội hình trị giá trên 1,4 tỷ euro.
TPO - Jorge Mendes và Mino Raiola chính là hai người đại diện quyền lực nhất trong làng bóng đá hiện nay. Trong tay 2 “siêu cò” này có thể sắp xếp được 2 đội hình 11 người có tổng giá trị trên 1,4 tỷ euro.

Mino Raiola một lần nữa lại khiến thế giới bóng đá phải nhắc tới tên khi thực hiện thương vụ chuyển nhượng đưa Romeu Lukaku từ Everton tới M.U với giá 85 triệu euro, kèm theo 17,5 triệu euro phụ phí tùy thuộc vào thành tích thi đấu trong tương lai của tiền đạo người Bỉ. Trước đó vào hè 2016, “siêu cò”  này cũng đã giúp “Quỷ đỏ” thực hiện 3 “bom tấn”, gồm Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan, trong đó Pogba có giá 100 triệu euro, thiết lập kỷ lục mới trong chuyển nhượng bóng đá.

So với Mino Raiola, vài kỳ chuyển nhượng gần đây, Jorge Mendes hoạt động không rầm rộ bằng, đơn giản bởi đa số các ngôi sao của ông hiện đều có vị trí vững chắc ở các đội bóng lớn. Tuy nhiên, xét về quyền lực trong làng túc cầu, có lẽ Jorge Mendes vẫn xếp trên Mino Raiola. Lý do là vì các cầu thủ trong tay “siêu cò” người Bồ Đào Nha có tổng giá trị cao hơn rất nhiều so với phía đồng nghiệp.

Hai đội hình trị giá trên 1,4 tỷ euro nằm trong tay 'siêu cò' ảnh 1

Theo thống kê từ Gestifute, số cầu thủ trong tay Jorge Mendes hiện có tổng giá trị lên tới 865 triệu euro, trong đó giá trị nhất phải kể tới Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, James Rodriguez, Radamel Falcao, Nicolas Otamendi, Diego Costa, Bernardo Silva... Nếu để xếp thành 1 đội hình ra sân thi đấu, họ khiến bất cứ ông chủ nào cũng phải thèm muốn.

Hai đội hình trị giá trên 1,4 tỷ euro nằm trong tay 'siêu cò' ảnh 2

Bên phía Mino Raiola, tổng giá trị các cầu thủ ông có trong tay vào khoảng 583 triệu euro, trong đó nổi bật là những Paul Pogba, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli, Blaise Matuidi, Gianluigi Donnarumma... Giống như Jorge Mendes, Mino Raiola cũng có thể sắp xếp các cầu thủ mình có trong tay thành 1 đội hình cực mạnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.