Hai đám tang có 9 ca mắc COVID-19, Đà Nẵng yêu cầu tang lễ không tổ chức quá 24 giờ

Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 lây lan.
Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 lây lan.
TPO - Ngày 19/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành quy định về hoạt động mai táng trong giai đoạn dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, những trường hợp người nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 tử vong, các đơn vị liên quan phải khâm liệm và xử lý thi hài trong vòng 6 giờ kể từ khi tử vong.

Thi hài nhiễm virus SARS-CoV-2 phải được hoả táng (không mai táng) trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong; không tổ chức lễ tang theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Với những thi hài không liên quan đến virus SARS-CoV-2, thời gian tổ chức lễ tang cũng phải gói gọn thời gian, không quá 24 giờ kể từ khi tử vong. Gia đình phải thông tin cho chính quyền biết việc tổ chức tang lễ.

Ngoài ra, gia đình có người qua đời phải thông tin cho họ hàng, bạn bè cử đại diện đến tham dự tang lễ để tránh tập trung đông người. Trong đám tang phải bố trí điểm sát khuẩn tay và đo thân nhiệt tại cổng ra vào. Nếu phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì phải liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và xử lý y tế kịp thời.

Tại TP Đà Nẵng cơ quan chức năng đã ghi nhận hai đám tang có đông người tham gia có người mắc virus SARS-CoV-2. Mỗi đám tang đều kéo dài 2 đến 3 ngày.

Trong đó, đám tang ở thôn Lệ Sơn Nam ở xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang) ghi nhận ít nhất 6 ca bệnh. Trong khi đó, đám tang tại K160/66 Trần Cao Vân (phường Tam Thuận) diễn ra từ ngày 12 đến 14/8, ghi nhận 3 ca mắc virus SARS-CoV-2.

Ngành y tế đã xác định 141 người có tiếp xúc gần (F1) liên quan đến đám tang và chưa phát hiện thêm ca dương tính.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.