Hai đại uý công an giúp sản phụ 'vượt cạn' trên tàu cao tốc vào ngày đầu năm mới

TPO - Hai Đại uý công an đồng thời là bác sĩ pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên tàu đang hành trình từ đảo vào đất liền sinh con.

Sáng ngày 1/1, sau chuyến công tác tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) trở về TP. Rạch Giá trên chuyến tàu SuperDong, Đại uý, Bác sĩ Danh Minh Hoàng và Đại uý, Bác sĩ Nguyễn Việt Triều (Cán bộ, bác sĩ pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang) đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên tàu đang trên đường vào đất liền sinh con.

Hai đại uý công an giúp sản phụ 'vượt cạn' trên tàu cao tốc vào ngày đầu năm mới ảnh 1 Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Việt Triều (bìa phải), chăm sóc cho bé gái sau khi đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên tàu.- Ảnh Văn Vũ.

Theo đó, Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Việt Triều ngồi gần ghế của một sản phụ trên cùng chuyến tàu, người này cũng đang trên đường vào Bệnh viện tỉnh Kiên Giang (ở TP. Rạch Giá) để nhập viện chờ ngày sinh.

Khi tàu đang di chuyển gần đến Hòn Sơn (thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải), sản phụ chuyển dạ, có dấu hiệu sinh. Bằng cả trách nhiệm, chuyên môn của người bác sĩ và đồng thời là người chiến sỹ CAND vì nhân dân phục vụ, bác sĩ Triều đã gọi đồng nghiệp là bác sĩ Hoàng nhanh chóng đến khám và đỡ đẻ thành công ngay trên tàu.

Người phụ nữ đã sinh một bé gái, nặng khoảng 3kg an toàn. Ngay sau đó, tàu cập bến Hòn Sơn để bác sĩ Triều và Hoàng cùng với chồng của sản phụ đưa 2 mẹ con đến Trạm y tế xã Lại Sơn chăm sóc, rồi cả hai lên tàu tiếp tục hành trình về đất liền.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.