Hai cựu Tổng thống Mỹ gửi thư cám ơn Việt Nam

Hai cựu Tổng thống Mỹ gửi thư cám ơn Việt Nam
Thay mặt Quỹ cứu trợ nạn nhân cơn bão Katrina mang tên Bush-Clinton, hai ông George H.W. Bush và Bill Clinton đã gửi thư tới Chủ tịch nước Trần Đức Lương cám ơn về sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nạn nhân cơn bão Katrina.

Bức thư có đoạn viết: "Chúng tôi rất cám ơn sự đóng góp hào hiệp của quý quốc cho Quỹ cứu trợ nạn nhân bão Katrina mang tên Bush-Clinton. Sự ủng hộ của quý quốc thể hiện tình hữu nghị gần gũi giữa nhân dân hai nước chúng ta và thịnh tình của quý vị đã làm ngời sáng những giá trị chung mà chúng ta cùng chia sẻ, đó là lòng hào hiệp, tình yêu thương và ý thức cộng đồng".

Ngoài khoản tiền 100.000 USD của Chính phủ Việt Nam gửi tới Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân ở Việt Nam đã tích cực vận động gây quỹ cứu trợ nạn nhân của cơn bão Katrina, trong đó có nhiều nạn nhân là người Mỹ gốc Việt tại các bang Lousiana và Mississippi.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Marine, trong chuyến trở lại Mỹ mới đây đã nói với đông đảo người Mỹ rằng ông rất cảm động khi thấy người dân ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, đã có những cử chỉ nghĩa hiệp, tình thương chân thành đối với nạn nhân bão Katrina.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.