Hai công an phường bị côn đồ dùng dao, búa truy sát

Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới thăm động viên chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ
Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới thăm động viên chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ
Trong lúc đang làm nhiệm vụ, 2 chiến sĩ Công an phường ở Thanh Hóa bất ngờ bị một số đối tượng côn đồ dùng dao, búa truy sát khiến 2 người bị thương song vẫn kiên quyết khống chế, bắt được 2 tên côn đồ hung hãn.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 23/4 cho biết, 2 chiến sĩ Lương Anh Thắng và Nguyễn Đức Thành thuộc Công an phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã bị một số đối tượng côn đồ truy sát trong lúc làm nhiệm vụ khiến 2 người bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 21/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực phố Thành Mai, phường Quảng Thành xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên, Công an phường Quảng Thành đã phân công 2 cán bộ, chiến sĩ Thắng và Thành đến để giải quyết vụ việc.

Trong khi đang lập biên bản vụ việc, bất ngờ chiến sĩ 2 công an bị một số đối tượng côn đồ dùng dao, búa tấn công khiến anh Thắng bị thương nặng vùng đầu, tay và chân bị chém; còn anh Thành bị chém một nhát vào tay.

Dù bị thương nhưng 2 chiến sĩ công an vẫn kiên quyết khống chế và bắt được 2 tên côn đồ hung hãn, đồng thời gọi điện về cơ quan để nhờ hỗ trợ.

Ngày 22/4, Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng một số lãnh đạo phòng ban đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG