Hai cơn lốc xoáy hất tung gần 200 nóc nhà

1 trong 2 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.
1 trong 2 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.
Sáng nay 22/9, ông Trần Thiên Thanh - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tư Nghĩa - cho biết, thống kê cuối cùng vào sáng nay cho thấy có 183 căn nhà đã bị tốc mái vì lốc xoáy trong 2 ngày 20 và 21/9.

Trong 2 ngày 20 và 21/9, lốc xoáy xuất hiện ở xã Nghĩa Thắng và Nghĩa Kỳ - thuộc huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi khiến nhà dân bị tốc mái, cây cối ngã đổ.

Tại xã Nghĩa Thắng, thống kê thiệt hại có 158 nhà bị tốc mái, 250ha hoa màu bị đổ gãy, 3 trụ điện bị đổ gây mất điện trên địa bàn toàn xã Nghĩa Thắng. Bên cạnh đó, lốc xoáy làm 3 người bị thương nặng.

Đối với xã Nghĩa Kỳ, lốc xoáy làm 25 nhà dân bị tốc mái. Rất may không có ai bị thương.

Ông Võ Nghiệp (44 tuổi) cho biết: “Lúc trời vừa chập tối bỗng xuất hiện luồng gió mạnh và hình thành cơn lốc xoáy dữ dội. Chưa kịp hiểu chuyện gì, những viên ngói và mái tôn kêu rầm trời rồi bay tứ tung khắp nơi. Tôi cùng gia đình vội chạy vào nhà, chui xuống gầm giường tránh ngói rơi. Khi cơn lốc đi qua, chúng tôi bước ra thì thấy cảnh tượng hoang tàn như vừa bị dội bom vậy”.

Hai cơn lốc xoáy hất tung gần 200 nóc nhà ảnh 1
Hai cơn lốc xoáy hất tung gần 200 nóc nhà ảnh 2
Hai cơn lốc xoáy hất tung gần 200 nóc nhà ảnh 3

Một số nhà dân bị hư hỏng nhẹ, người dân tự khắc phục khi lốc xoáy đi qua.

Chia sẻ sự cố thiên tai, ông Huỳnh Chánh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - nói: “Trước mắt, địa phương huy động tổng lực thu dọn cây cối ngã đổ, sớm lưu thông các tuyến đường giao thông trở lại bình thường. Bên cạnh đó, những huy động lực lượng thanh niên, giúp người dân lợp lại mái nhà. Đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn, huyện hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai và bố trí con người giúp họ dựng lại nhà cửa”.

Qua ghi nhận, 2 cơn lốc xoáy trên đã ảnh hưởng đến địa bàn một số xã thuộc huyện miền núi Sơn Hà. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại rất nhỏ và người dân đã khắc phục ngay vào sáng nay.

Theo Hồng Long

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.