Hai cô giáo ở Mỹ bị bắt vì 'quan hệ' tập thể với học sinh

Hai giáo viên tại một trường trung học ở bang Louisiana (Mỹ) đã bị bắt vì quan hệ tình dục tập thể với một học sinh, đài WGNO-TV (Mỹ) đưa tin.
Hai cô giáo ở Mỹ bị bắt vì 'quan hệ' tập thể với học sinh ảnh 1

Trang tin Fox đăng tải ảnh chân dung của Shelley S. Dufresn (trái) và Rachel Respess

Cảnh sát vùng Jefferson đã truy tố Shelley S. Dufresne, 32 tuổi, và Rachel Respess, 24 tuổi, vì đã quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên.

Cảnh sát cho biết nam sinh nói trên và hai cô giáo đã cùng đi đến căn hộ của một trong hai giáo viên sau một trận đấu bóng đá vào ngày 12/9.

Theo báo cáo của cảnh sát, học sinh này sau đó đã quan hệ tình dục cùng lúc với cả hai giáo viên cho đến tận sáng hôm sau.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc, nam sinh còn là trẻ vị thành niên và giờ đã bước sang tuổi 17, theo WGNO-TV. Độ tuổi cho phép quan hệ tình dục tại bang Louisiana là 17.

Dufresne hiện là giáo viên dạy lớp của nam sinh, còn Respess là giáo viên tiếng Anh của thiếu niên trong năm học 2013.

Vụ việc vỡ lở sau khi có người nghe thấy cậu bé “kể với những học sinh khác là cậu có quan hệ tình dục với hai cô giáo”, đài truyền hình Mỹ cho biết.

Nam sinh này còn nói với bạn cùng lớp rằng cậu đã quan hệ với hai cô giáo của mình nhiều lần và thậm chí đã quay video một số lần gặp gỡ.

Các điều tra viên cho hay thiếu niên này khai mối quan hệ tình dục với hai giáo viên là tự nguyện.

Được biết, Respess là giáo viên được 2 năm và từng là học sinh của trường nơi cô này đang giảng dạy, còn Dufresne hiện có thâm niên 10 năm làm nghề giáo và là người đã có gia đình cùng 3 con.

Theo Hoàng Uy

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.