Hai chiến sĩ công an Sơn La hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân và máu dự trữ tại bệnh viện đã hết, hai chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã tình nguyện hiến máu nhanh chóng và kịp thời. Hành động đẹp của các chiến sĩ công an tỉnh đã góp phần lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp đến nhiều đoàn viên, thanh niên khác. 

Nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La về trường hợp người bệnh cần truyền máu gấp là bệnh nhân Phạm Văn Hưởng (trú tại tổ 09, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La).

Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày cấp, bác sĩ chỉ định phải truyền máu gấp trong ngày (nhóm máu O) nhưng lượng máu trữ tại bệnh viện đã hết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đoàn thanh niên đã thông báo và huy động đoàn viên, thanh niên có đủ điều kiện tham gia hiến máu cứu người; trong đó 2 đồng chí Đại úy Trần Việt Hải và Trung úy Dương Đức Mạnh, cán bộ Công an thành phố Sơn La có cùng nhóm máu O, đủ điều kiện về sức khỏe đã ngay lập tức có mặt tại bệnh viện để làm các thủ tục hiến máu cứu bệnh nhân. Sau khi được truyền máu, về cơ bản bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hành động hiến máu cứu người của Đại úy Trần Việt Hải và Trung úy Dương Đức Mạnh là nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, nhân văn sâu sắc. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ CATP Sơn La đối với cộng đồng xã hội, vì nhân dân phục vụ.

Hai chiến sĩ công an Sơn La hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch ảnh 1

Đại úy Trần Việt Hải và Trung úy Dương Đức Mạnh hiến máu cứu người.
Ảnh: Tỉnh Đoàn Sơn La

Theo Tỉnh Đoàn Sơn La

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.