Hai chị em họ ở Đắk Lắk trượt chân đuối nước dưới ao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai cháu bé tự chơi đùa gần bờ hồ, không may bị trượt chân rơi xuống nước, tử vong thương tâm.

Tối 3/8, lãnh đạo UBND xã Hòa An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu bé tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, tại một hồ nước thuộc buôn K’Mrơng, xã Hoà An, huyện Krông Pắk, người dân phát hiện có hai trẻ bị đuối nước dưới hồ. Ngay sau đó, mọi người hô hoán và xuống tìm cách đưa thi thể các cháu lên bờ.

Nạn nhân được xác định là cháu: H.N.D. (trú buôn K’Mrơng) và H.N.L. (cùng 8 tuổi, trú Buôn K’Nia, xã Tân Tiến).

Theo người dân địa phương, trước thời điểm phát hiện vụ đuối nước, D. và L. ra khu vực ruộng lúa sau nhà chơi. Tại đây, không may hai cháu bị trượt chân rơi xuống hồ nước tử vong. Cháu D. và cháu L là chị em họ.

Theo người dân địa phương, đây là hồ chứa thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho cây trồng của người dân trong buôn. Vị trí các cháu bị đuối nước khá sâu, nguy hiểm. Ngay sau sự việc đau lòng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

MỚI - NÓNG