Hai cây xà cừ chết trên phố, nghi bị đóng đinh, đốt gốc

Hai cây xà cừ chết trên phố, nghi bị đóng đinh, đốt gốc
TPO – Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội vừa phối hợp với UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) kiểm tra, phát hiện hai cây xà cừ chết, có thể do bị đóng đinh, đốt gốc.

> Cây đại thụ bật gốc gây náo loạn Sài Gòn
> Lập đường dây nóng xử lý cây xanh nguy hiểm

Hai cây xà cừ chết bất thường trên phố Phó Đức Chính (quận Ba Đình, Hà Nội)
Hai cây xà cừ chết bất thường trên phố Phó Đức Chính (quận Ba Đình, Hà Nội).

Mới đây, qua phản ánh của người dân phố Phó Đức Chính (quận Ba Đình, Hà Nội), đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp với UBND phường Trúc Bạch, tiến hành kiểm tra hai cây xà cừ trước cửa nhà số 67 phố này, đang xanh tốt tự nhiên chết khô.

Trong biên bản kiểm tra ngày 27-3 ghi rõ, cây xà cừ thứ nhất đường kính 65cm, cao 14 m, có hiện tượng bị đốt gốc, phần gốc cây có nhiều vết màu đen.

Cây thứ hai có đường kính 55cm, cao 12m có hiện tượng bị đóng đinh vào phần thân cây. Hiện cả hai cây đều đã chết.

Hai cây xà cừ chết trên phố, nghi bị đóng đinh, đốt gốc ảnh 2
Đoàn kiểm tra nhận thấy, hai cây chết có dấu hiệu bị đóng đinh, đốt gốc
Đoàn kiểm tra nhận thấy, hai cây chết có dấu hiệu bị đóng đinh, đốt gốc.

“Việc đốt gốc, đóng đinh vào thân hai cây xà cừ là vi phạm về các quy định quản lý cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng giúp đỡ xử lý vi phạm trên theo quy định” – biên bản nêu rõ.

UBND phường Trúc Bạch đề nghị Công ty ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hai cây xà cừ trên để đảm bảo cảnh quan và an toàn cho người dân sống trong khu vực.

Theo Viết
MỚI - NÓNG