TPO - Trung Quốc đang cố gắng hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa” về sự phục hưng dân tộc vĩ đại với những bước đi đầy tham vọng, thậm chí mang tính bá quyền. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước ASEAN cần phải làm gì?
TPO - Lực lượng tuần duyên Mỹ đang gia tăng hoạt động ở phía tây Thái Bình Dương, cách xa bở biển nước Mỹ hàng ngàn dặm, trong lúc lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc được nói là ngày càng mạnh bao trong các hành động khẳng định chủ quyền.
TPO - Thông thường, trong các cuộc tranh chấp trên biển, các lực lượng Trung Quốc được bố trí đội hình theo thứ tự tàu cá-ngư dân- tàu hải giám- hải cảnh-hải quân. Nhưng nay có dấu hiệu cho thấy lực lượng hải cảnh (coast guard) đang có khả năng được đẩy lên tuyến đầu.
TP - chiều qua, khi tàu kéo 263 bám sát phía sau tàu CSB 4032 với khoảng cách khoảng 120 mét thì tàu hải cảnh 45101 chạy núp ở phía sau để thừa cơ dùng tốc độ cao lao lên sẵn sàng đâm va, uy hiếp tàu ta.
TPO - Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, sáng nay, 20/6, 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Kyodo đưa tin.
Ngày 14/6, lực lượng tàu thực thi pháp luật Việt Nam với các tàu Cảnh sát biển (CSB) và Kiểm ngư tiếp tục bị các tàu hộ tống Trung Quốc ngăn cản, chống đối và đe dọa xung quanh khu vực Trung Quốc giàn khoan trái phép Hải Dương 981.
TPO - Hai tàu kéo và một tàu hải cảnh của Trung Quốc liên tục ép sát tàu CSB 4032 của Việt Nam khi đang thực thi pháp luật khi cách giàn khoan trái phép Hải Dương 981 khoảng 9 hải lí.
TPO - Các tàu Trung Quốc vẫn xuất hiện với mật độ dày đặc, xếp theo đội hình rẻ quạt, luôn ở tư thế sẵn sàng cản phá quyết liệt các tàu của ta tiếp cận giàn khoan.