Hai cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ

Hai cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
TP - Ngày 2-1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thiếu úy Nguyễn Trường Quân (SN 1984, cán bộ Đội CSGT số 4) tử vong tối 1-1 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), sau gần 1 tuần được cấp cứu, điều trị.

Trước đó, sáng 26-12, tổ công tác của thiếu úy Quân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến đường Giải Phóng (Hà Nội) phát hiện một xe ô tô 7 chỗ ngồi vi phạm đi không đúng phần đường. Lái xe ô tô vi phạm bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Thiếu úy Quân lúc này điều khiển mô tô đuổi theo, cùng tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng chiếc xe vi phạm.

Đến ngã ba Giải Phóng - Trương Định, xe mô tô do thiếu úy Quân điều khiển va chạm với một xe khách loại 26 chỗ, khiến thiếu uý Quân ngã xuống đường và bị thương nặng.

Trước đó, sáng 31-12, tại Km 629 + 400 đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hoá), xe ô tô do anh Phùng Văn Đạt (31 tuổi, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển đâm vào xe máy do anh Lô Văn Chương (45 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển đi ngược chiều.

Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào đồng chí Nguyễn Hữu Chỉnh (32 tuổi, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ xử lý xe vi phạm bên đường, khiến anh Chỉnh chết tại chỗ. Anh Chương bị thương nặng, đến trưa cùng ngày tử vong tại bệnh viện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG