Tin đọc nhanh ngày 23/7

Hai cảnh sát bị thương khi bắt trùm ma tuý

Hai cảnh sát bị thương khi bắt trùm ma tuý
TP - Ngày 22/7, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức khen thưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) và 2 đồng chí bị thương khi bắt giữ trùm ma tuý đang được điều trị phơi nhiễm HIV, gồm trung úy Đậu Trọng Cường và thiếu úy Nguyễn Văn Lam.

Đại diện Tổng cục Cảnh sát cũng trao quyết định khen thưởng của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho Công an huyện Tương Dương cùng tiền thưởng cho 2 đồng chí. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam do Lương Ba Duy (SN 1986, ở Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu. Quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt khiến trung úy Cường và thiếu uý Lam bị thương. Sau khi khống chế, bắt giữ ông trùm nghi nhiễm HIV, công an thu 400gram heroin, 2.268 viên ma tuý tổng hợp, 4 quả mìn, 1 lựu đạn và 14 khẩu súng.         

Xuân Ân

* Xử lý 336 thuê bao điện thoại phát tán tin nhắn rác. Sở TT&TT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối 336 thuê bao di động. Trong đó, có 268 thuê bao quảng cáo, rao vặt sai quy định; 34 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và 34 số điện thoại liên hệ trong tin nhắn. Trong danh sách 268 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định, có 130 thuê bao mạng Viettel, 109 thuê bao VinaPhone và 29 thuê bao MobiFone. Đây là lần thứ 58 Sở TT&TT Hà Nội chính thức có văn bản yêu cầu doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số thuê bao quảng cáo, rao vặt sai quy định, phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.      

Minh Quang

Gần 1.000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy trong trường học. Sáng 22/7, tại Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng), gần 1.000 cán bộ GD&ĐT trên địa bàn đã tham gia buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tình huống giả định, ngọn lửa phát ra từ khu vực phòng học tầng hai do chập điện, giáo viên và học sinh quá hoảng loạn không xử lý kịp thời nên để ngọn lửa phát sinh lớn.

                Thanh Trần

An ninh nguồn nước vùng Tây Nguyên. Ngày 22/7 tại thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai, diễn ra hội thảo “An ninh nguồn nước phục vụ kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên”. Các đại biểu tham gia đánh giá tổng thể, toàn diện về thực trạng, mối quan hệ giữa nguồn nước và nhu cầu phát triển vùng, kiến nghị giải pháp về chính sách, kỹ thuật, ý tưởng nhằm giúp Tây Nguyên ứng phó tốt hơn với các thách thức về nguồn nước trong dài hạn, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.    

        Hoàng Thiên Nga

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".