Hại cả nhà vì sĩ diện, khoe giầu hão

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Em sĩ diện quá nên bây giờ em không dám thú nhận cảnh gia đình em đang phải “vắt mũi đút miệng”, lương em không đủ trả nợ, vợ em lại mang bầu gần đến ngày sinh không thể đi làm kiếm tiền.

Tuổi trẻ thì chuyện đôi lần gặp gỡ bạn bè, nhậu lai rai rồi ‘chém gió”, rồi “nổ” chút đỉnh cho vui thì cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng trong trường hợp của em, tôi thấy em lại đang đi quá đà.

Hình như việc muốn thể hiện mình, bốc đồng để gây ấn tượng về mình, để làm mọi người lầm tưởng là mình giầu có, ngon lành đã ngấm vào máu em. Nên dù đã được anh Hai em cảnh báo nhưng em không lấy đó làm điều răn mình để điều chỉnh những hành động của mình mà lại còn phát huy hết công suất của “máy nổ” để khoe khoang trước họ hàng nhà vợ.

Hoàn cảnh gia đình em không phải là dư giả thế mà em dám dốc hết tiền túi của mình để mua quà cho tất thảy mọi người trong nhà vợ. Đến nhà do ba má cho tiền đi thuê để vợ chồng em ở, em cũng “nổ” được là nhà do em mua để nhà vợ “ngưỡng mộ” em giầu có.

Kết quả là em phải gánh một số nợ lớn khi ba má vợ nhờ em cung cấp tiền để họ sửa nhà, khám bệnh, mua bò lợn để chăn nuôi…

Em sĩ diện quá nên bây giờ em không dám thú nhận cảnh gia đình em đang phải “vắt mũi đút miệng”, lương em không đủ trả nợ, vợ em lại mang bầu gần đến ngày sinh không thể đi làm kiếm tiền.

Đúng là cái tính thích thể hiện, thích hơn người đã hại em, hại cả vợ con em nữa.

Giờ thì em cũng đã ngộ ra nhiều điều tai hại từ tính cách hão huyền ấy của mình. Trước mắt em hãy tâm sự thật với vợ mình, anh em, ba má trong gia đình em và gia đình vợ để mọi người cùng chung tay giúp em tháo gỡ nợ nần.

Số tiền vay lãi cao để thêm ngày nào sẽ khổ thêm ngày ấy cho vợ con em. Tôi tin rằng khi vợ em biết chuyện em phải vay lãi cao để đáp ứng các yêu cầu cho bố mẹ vợ, cô ấy sẽ có tiếng nói thuyết phục ba má để thông cảm với em.

Giờ sai cũng đã sai rồi, ngượng cũng đã ngượng rồi, em cần phải tĩnh tâm để rút kinh nghiệm cho cuộc sống sau này của mình. Em còn tương lai rất dài và còn phải làm một người cha xứng đáng nữa.

MỚI - NÓNG