Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị

TPO - Trong danh sách 18 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được bầu, có 2 người là bộ trưởng là ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương. Còn trong danh sách 5 Uỷ viên Ban bí thư, có 2 bộ trưởng, trưởng ngành là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Tổng TTCP Lê Minh Khái.

Bộ Chính trị: 8 tái cử, 10 lần đầu

Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 người vào Uỷ viên Bộ Chính trị và 6 người vào Ban Bí thư.

Trong 8 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa mới, có 8 người là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử, gồm: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Có 7 Uỷ viên Ban Bí thư khóa cũ được bầu vào Uỷ viên Bộ Chính trị khóa mới, gồm: Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT T.Ư; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đáng chú ý, trong danh sách 18 người vào Bộ Chính trị có 2 Bộ trưởng đương nhiệm là ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là nhân sự mới đáng chú ý được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII. Ông Giang năm nay 61 tuổi được Trung ương khóa XII đề cử theo diện "trường hợp đặc biệt" và được bầu vào T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII.

2 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc thế hệ 7X

Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị ảnh 2 Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ nhất, khóa XIII (ảnh Nhật Minh)

Đối với Ban Bí thư, cả 5 người được bầu đều lần đầu tiên tham gia, gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Về độ tuổi, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và lần đầu có hai Uỷ viên Bộ Chính trị thuộc thế hệ 7X, là ông Võ Văn Thưởng và ông Lê Minh Hưng, đều sinh năm 1970.

Quân đội có 2 Bộ Chính trị, 1 Ban Bí thư
Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị ảnh 3 Thượng tướng Phan Văn Giang (ảnh Như Ý)

Trong khối Chính phủ có 5 người vào Bộ Chính trị và 2 vào Ban Bí thư (cả tái cử và lần đầu). Cụ thể, 5 người vào Bộ Chính trị là: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. 2 người vào Ban Bí thư là ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

3 nhân sự thuộc Đảng bộ Quân đội trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư là ông Lương Cường, Phan Văn Giang và ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có 2 người được vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư là ông Trần Cẩm Tú và bà Bùi Thị Minh Hoài.

Khối nội chính, cơ quan tư pháp có 2 người là ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Hòa Bình. Cả hai nhân sự trên đều là Uỷ viên Ban Bí thư khóa XII.

So với khóa XII, số lượng bầu Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII tại hội nghị lần thứ nhất là 18 người, trong khi khóa XII bầu 19 người; còn số lượng Ban Bí thư, tại hội nghị lần thứ nhất, BCH T.Ư khóa XIII bầu 5 người, trong khi khóa XII chỉ bầu 3 người và đến Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 thì T.Ư khóa XII bầu bổ sung thêm 4 trường hợp nữa. 

MỚI - NÓNG