Hai bố con chết cháy trong ngôi nhà khóa trái cửa

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Cảnh sát PCCC Thanh Hoá.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Cảnh sát PCCC Thanh Hoá.
TPO - Ngôi nhà phát hỏa dữ dội vào lúc ban chiều. Hàng xóm kéo đến dập lửa nhưng cửa nhà khóa trái. Vụ hỏa hoạn khiến hai bố con chủ nhà tử vong.

Theo đại diện Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa, vụ cháy kể trên xảy ra vào 13h hôm nay (2/3) tại căn nhà số 132, đường Hoàng Diệu, khu phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Vụ hỏa hoạn khiến Lê Ngọc Khương (SN 1976) và con trai là Lê Thanh Tùng (SN 2002) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, hàng xóm phát hiện ngôi nhà của bố con ông Khương phát hỏa dữ dội. Mọi người kéo đến dập lửa, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. 

Tuy nhiên, do chủ nhà khóa trái cửa, gây khó khăn cho việc chữa cháy, cứu hộ. Khi lực lượng cứu hộ phá được cửa, hai bố con ông Khương đã tử vong. 

Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cấp 4, có diện tích khoảng 60 m2, lợp Fibro-xi măng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).